Tưởng chừng Man United sẽ có chuyến hành quân dễ dàng đến sân của đội đang nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ” Crystal Palace, thế nhưng các học trò của HLV José Mourinho phải rất vất vả mới lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 ở trận đấu muộn nhất vòng 29 diễn ra sáng 6-3 (theo giờ Việt Nam).


Trái ngược với phong độ yếu kém gần đây, đội chủ sân Selhurst Park bước vào cuộc chạm trán với Man United với sự tự tin, chơi đôi công sòng phẳng với đội đang xếp trong top 3. Không lâu sau cú móc bóng đi vọt xà ngang đầu trận của James Tomkins, các cổ động viên Crystal Palace có dịp ăn mừng bàn thắng ngay phút 11. Pha dứt điểm của cựu tiền vệ Spurs Andros Townsend chạm người Victor Lindelof và đổi hướng, làm bó tay thủ thành De Gea. Đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0.

Bàn mở tỷ số giúp các học trò HLV Roy Hodgson càng chơi hứng khởi. Họ tạo được thêm một vài tình huống đáng chú ý nữa trong 45 phút thi đấu đầu tiên, tuy nhiên các cơ hội lần lượt trôi qua chân Alexander Soerloth, Christian Benteke rồi Jeffrey Schlupp. Man United cũng đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ nhưng những đường lên bóng của họ tỏ ra bế tắc trước hàng thủ chơi rất tập trung của Palace. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Chỉ ba phút bóng lăn sau giờ nghỉ, Palace tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt. Pha đá phạt nhanh thông minh của đồng đội đặt Van Aanholt vào vị trí vô cùng trống trải, hậu vệ trái người Hà Lan thoát xuống rất nhanh và dứt điểm cận thành vào góc gần khiến thủ môn De Gea chỉ còn biết đứng nhìn. Man United tìm được bàn gỡ bảy phút sau đó, trung vệ Chris Smalling trong pha lên tham gia tấn công đã đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.


Cú sút xa tuyệt đẹp của Nemanja Matic ở những phút bù giờ mang về ba điểm quý giá cho Man United.

Phút 66, Paul Pogba dứt điểm hiểm hóc từ tuyến hai nhưng thủ thành Wayne Hennessey bay người cản phá xuất sắc. Chỉ 10 phút sau đó, Romelu Lukaku đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau khi tận dụng thành công tình huống lộn xộn trong vòng cấm của đội chủ nhà.

Không bằng lòng với kết hòa, Man United tiếp tục dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng thứ ba. Dù phải chịu sức ép liên tục nhưng hàng thủ đông người của Palace vẫn gây nhiều khó khăn với đội khách. Khi mà các khán giả trên sân Selhurst Park đang nghĩ về một điểm cho mỗi đội thì bất ngờ Nemanja Matic tỏa sáng với cú "nã đại bác” từ khoảng cách hơn 30 m, ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 của Man United trên sân của Palace.

Ba điểm quý giá giúp thầy trò HLV José Mourinho đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Liverpool với 62 điểm, trong khi Crystal Palace tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 18 - vị trí phải xuống hạng - với 27 điểm sau 29 vòng đấu.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục