Chủ tịch nước Lương Cường: Xây dựng Việt Nam thành quốc gia học tập
- Cập nhật: Thứ tư, 16/7/2025 | 9:07:42 AM
KHHB - Khẳng định việc xây dựng Việt Nam thành quốc gia học tập không chỉ là mục tiêu nhân văn, mà còn là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, củng cố nội lực dân tộc - Chủ tịch nước cho rằng, đây là sứ mệnh cao cả mà đội ngũ người làm khuyến học - khuyến tài đang đảm đương tuyến đầu.
|
|
GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam báo cáo tại buổi gặp mặt.
|
Sáng
10/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt thân mật với
đoàn đại biểu cán bộ Hội Khuyến học tiêu biểu toàn quốc.
Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; nguyên Phó Chủ tịch
nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; đại diện lãnh đạo các
ban, bộ ngành Trung ương.
Tại
buổi gặp mặt, GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội
Khuyến học Việt Nam nêu rõ: Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập ngày
2/10/1996 với 3 chức năng chính là: Khuyến khích và thúc đẩy phong trào học tập
thường xuyên trong nhân dân; hỗ trợ hoạt động dạy và học trong hệ thống giáo dục
quốc dân; làm nòng cốt, gắn kết, phối hợp với các lực lượng xã hội chung tay
xây dựng xã hội học tập.
Thời
gian qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã góp phần tham mưu xây dựng chủ trương,
chính sách; thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó đối với công
tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Tính
đến ngày 31/12/2024, cả nước có gần 27 triệu hội viên khuyến học. Tổ chức khuyến
học cơ sở phát triển đến cấp xã, phường; cấp chi hội đến các nhà trường, thôn,
làng, ấp, bản, tổ dân phố. Tổ chức Hội trong lực lượng vũ trang, các cơ quan,
đơn vị doanh nghiệp, các trường phổ thông, đại học, cao đẳng có bước phát triển
mạnh mẽ.
Hội
Khuyến học Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ làm nòng cốt trong việc liên kết,
phối hợp các lực lượng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội
học tập, tạo sự gắn kết, chia sẻ và thúc đẩy các hoạt động ở các bộ, ngành, địa
phương và toàn dân. Trong nhiều năm qua, công tác huy động xã hội hóa cho hoạt
động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các địa phương triển
khai và đạt được nhiều kết quả tốt.

GS.TS
Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
GS.TS
Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, với những hoạt
động, sáng kiến mang bản sắc riêng rất độc đáo, thông qua các phong trào khuyến
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mà Hội khởi xướng, duy trì đã có sức sống
và sự lan tỏa cao, trở thành một động lực đóng góp tích cực cho sự phát triển đất
nước dựa trên nền tảng tri thức và sáng tạo.

Chủ
tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc gặp mặt thân mật với đoàn đại biểu cán
bộ Hội Khuyến học tiêu biểu
Sau
khi lắng nghe những chia sẻ, kiến nghị, đề xuất của đại diện các cán bộ khuyến
học tiêu biểu toàn quốc về thực tiễn công tác hoạt động khuyến học, khuyến tài,
xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời ở các cơ sở đơn vị, địa
phương - Chủ tịch nước Lương Cương bày tỏ vui mừng gặp mặt các đại diện tiêu biểu
xuất sắc trong đội ngũ những người làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng
xã hội học tập của các tỉnh Hội, thành Hội trong cả nước.
Chủ
tịch nước Lương Cường đánh giá Hội Khuyến học Việt Nam đã làm tốt công tác tham
mưu, tư vấn với Đảng, Nhà nước, đưa hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng
xã hội học tập trở thành một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.
Trong
gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong
công cuộc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của đất nước,
góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.
Chủ
tịch nước Lương Cường cũng điểm lại những thành tích mà các cấp Hội trên cả nước
đã đạt được trong suốt những năm qua, từ đó nhấn mạnh, có được những kết quả đó
là do sự nỗ lực và sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức của cả hệ thống Hội,
trong đó có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương Hội,
đến các hội cơ sở trong cả nước.
Thay
mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương những
đóng góp thầm lặng mà hiệu quả cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng
xã hội học tập trong thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ, trong suốt 80 năm qua, từ
khi giành được chính quyền (8/1945), Đảng, Nhà nước ta và Bác Hồ kính yêu luôn
đặc biệt coi trọng nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài; coi giáo dục đào tạo là "quốc sách hàng đầu”, là chủ trương nhất quán và
xuyên suốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Chủ
tịch nước Lương Cường nhắc lại Bác Hồ kính yêu là một tấm gương vĩ đại về tinh
thần học tập không ngừng nghỉ, là biểu tượng tiêu biểu của tri thức sâu rộng.
Lúc sinh thời, Người luôn đặc biệt chú trọng nâng cao dân trí, dân chủ, dân
sinh; coi chống giặc dốt cũng khẩn thiết như chống giặc ngoại xâm và giặc đói.
Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng nhắc lại triết lý vô cùng sâu sắc của Bác rằng
"Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”
- qua đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị mỗi cá nhân, không kể tuổi tác,
không kể địa vị xã hội, hãy luôn coi học tập là quyền lợi, là trách nhiệm và
nghĩa vụ của mình.
Ngày
nay, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đảng ta và Tổng Bí thư Tô Lâm phát
động phong trào "Bình dân học vụ số”, yêu cầu mọi người phải học thường xuyên,
học suốt đời, không chỉ học chữ, mà phải học để nắm vững khoa học - công nghệ,
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,... học nghề, học để làm người, học để làm việc,
học để chung sống và cùng phát triển ở cộng đồng, góp phần giữ gìn, phát huy
truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Chủ
tịch nước Lương Cường.
Chủ
tịch nước Lương Cường khẳng định đất nước đang đứng trước thời khắc chuyển mình
lịch sử, để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng
và hạnh phúc của dân tộc, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, trong đó việc
xây dựng đất nước thành một quốc gia hướng tới học tập suốt đời cho mỗi người
dân là một nhiệm vụ rất quan trọng, là một mục tiêu cao cả, đòi hỏi sự nỗ lực,
cố gắng vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của đội ngũ những người
làm công tác khuyến học, khuyến tài của cả nước.
Chủ
tịch nước cũng đề cập tới các Nghị quyết quan trọng - "Bộ tứ trụ cột"
của Bộ Chính trị để đất nước ta phát triển trong kỷ nguyên mới; bài viết về "Học
tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm; cũng như Quyết định 1658 của Thủ tướng
Chính phủ ngày 01/10/2021 ban hành phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng
xanh giai đoạn 2021 - 2030, Chủ tịch nước nhấn mạnh tất cả những định hướng đó
chính là quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, đồng thời
lưu ý các cấp Hội Khuyến học cả nước nghiên cứu, vận dụng cho phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ công tác khuyến học của mình gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi
xanh quốc gia. Theo đó, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và
các địa phương cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cần nhận thức rõ việc
xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời không chỉ là nhiệm vụ của
các cấp Hội Khuyến học mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương và của toàn dân ta.
Chủ
tịch nước cũng nhấn mạnh: Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cần tiếp tục phối
hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung củng cố, phát triển các trung tâm học
tập cộng đồng theo định hướng số hóa, xanh hóa; nghiên cứu Bộ tiêu chí đánh giá
"Đơn vị khuyến học xanh” cấp xã; thúc đẩy việc phối hợp giữa nhà trường, gia
đình và xã hội trong xây dựng "Trường học xanh”, nhằm nâng cao ý thức của mọi
người về môi trường giáo dục - đó phải là những trung tâm đào tạo con người
phát triển toàn diện về nhân cách, phẩm chất, trí tuệ, học vấn..., từng bước
hình thành những "Công dân học tập xanh” cho tương lai.
Khẳng
định việc xây dựng Việt Nam thành quốc gia học tập, trong đó mỗi người dân đều
có cơ hội được học tập và được khuyến khích học tập suốt đời không chỉ là mục
tiêu nhân văn, mà còn là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia, phát triển nhân tài và củng cố nội lực dân tộc - Chủ tịch nước cho rằng,
đây là một thách thức lớn, nhưng cũng là sứ mệnh cao cả mà đội ngũ những người
làm công tác khuyến học - khuyến tài đang đảm đương trên tuyến đầu.
Chủ
tịch nước Lương Cường tin tưởng, với tâm huyết và bản lĩnh, lãnh đạo các cấp Hội
Khuyến học cả nước sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa tri thức trong cộng đồng, góp
phần xây dựng một xã hội học tập năng động và giàu khát vọng, làm nền tảng cho
một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng.
Theo Tạp chí Công dân &
Khuyến học
Các tin khác
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của chúng ta không thay đổi mà sẽ làm mới hơn cho phù hợp với yêu cầu mới, điều kiện mới, trước tiên là yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng vị trí công tác mới của bộ máy chính quyền 2 cấp".
Ngày 10/7, Hội Khuyến học Việt Nam triệu tập cán bộ khuyến học các tỉnh thành trên cả nước triển khai công tác khuyến học trong tình hình mới, thích ứng với việc chuyển đổi và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bước vào giai đoạn phát triển mới.
Sáng 25/4, tại Cung trí thức Thành phố Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội thảo Khuyến học xanh – nhằm thực hiện Quyết định 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”.



