Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hàng loạt CLB tại Thái Lan (Thai League) sớm thanh lý các ngoại binh. Và tương lai của Đặng Văn Lâm ở Muangthong Utd cũng đặt dấu chấm hỏi lớn.


Thủ môn Văn Lâm góp phần giúp Thai-League có thêm sức hút.

Các đội bóng Thái Lan đang chịu thiệt hại nặng nề. Mọi hoạt động liên quan đến môn thể thao vua đều bị "đóng băng”, phần lớn CLB không thể kiếm được tiền từ việc bán vé, bản quyền truyền hình, thương mại hay các sản phẩm "ăn theo” bóng đá.

Dĩ nhiên, 2 "đại gia” của bóng đá xứ chùa Vàng là Muangthong Utd và Buriram Utd cũng không thể thoát khỏi sự khó khăn của dịch này gây ra. Không chỉ mất nguồn thu, các thành viên bị giảm lương mà gần nhất, họ còn phải thanh lý các ngoại binh.
Buriram Utd vừa chia tay 2 ngoại binh Jung Jae-yong (Hàn Quốc) và đặc biệt là Andres Tunez, trung vệ người Venezuela đã có 7 năm gắn bó với đội chủ sân Chang Arena. Trang chủ của đội bóng này cho biết Tunez chủ động thôi hợp đồng để tự do tìm kiếm cơ hội ở châu Âu.
Nhưng giới truyền thông Thái Lan bình luận rằng cả 2 không thể tìm được tiếng nói chung trong việc giảm lương. Cụ thể, Tunez đã từ chối chuyện giảm 50% thu nhập từ kiến nghị của ban lãnh đạo.
Trước đó vào hôm 22-4, Ayutthaya Utd - một đội bóng chơi tại Thai League 2 vừa thanh lý cựu tuyển thủ Thonglao với lý do không đủ tiền trả lương, dù trước đó đã giảm 50% lương của tháng 3 và tháng 4. 
Hơn một tuần sau, đến lượt cầu thủ 33 tuổi Suppasek Kaikaew bị đội bóng Thai League 1 là Rayong FC thực hiện điều tương tự như Thonglao.


Chưa dừng lại, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa ban hành quyết định lịch sử khi chuyển đổi mô hình thi đấu Thai League giống hệt châu Âu, cụ thể giải trở lại vào tháng 9 và kéo dài sang mùa hè năm sau. Đồng nghĩa các CLB mất thêm 4 tháng lương nữa chỉ để cầu thủ "tập chay”.
Dựa tình hình ở các đội Thái Lan mà lo lắng cho tương lai của Đặng Văn Lâm. Lâm "tây” đã giảm 50% lương trong tổng thu nhập 10.000 USD/tháng nhưng mọi thứ không lấy gì đảm bảo. Bằng chứng một công thần như Tunez không thể tồn tại ở Buriram Utd qua mùa dịch Covid-19.

Văn Lâm hiện trải qua mùa giải thứ hai trong bản hợp đồng kéo dài 3 năm với Muangthong Utd. Tuy nhiên tháng ngày "đường mật” của Lâm "tây” đang đứng trước thách thức. Trước khi giải đấu tạm hoãn, thủ môn gốc Thanh Hóa đã mất suất bắt chính vào tay "người nhện” bản địa Yos Somporn. Văn Lâm bắt 2/4 trận đầu mùa kết quả Muangthong Utd thất bại. Trong khi Yos lại mang đến kết quả thuận lợi cho đội nhà.

Mặt khác, truyền thống chuyển nhượng của Muangthong Utd là bán cầu thủ khi đang được giá cao. Những trường hợp như Kawin, Chanathip hay Theerathon là minh chứng điển hình nhất. Chỉ cần bên mua gật đầu là Muangthong Utd đồng ý "nhả” Văn Lâm ra đi.     
Vậy nên không thể cơ sở nào chắc chắn cho năm thứ 2 của Văn Lâm tại Thai League cả!


                        Theo SGGP

Các tin khác


Italia cho phép các CLB Serie A trở lại tập luyện

Theo quyết định của Chính phủ Italia, các CLB Serie A có thể trở lại tập luyện ngay trong ngày mai (4/5). 

Những người thầy không đứng trên bục giảng

(HBĐT) - Những năm gần đây, thể thao Hòa Bình đang dần khẳng định được vị thế tại các đấu trường lớn. Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của ngành VH-TT&DL tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của vận động viên (VĐV), thì không thể không nhắc đến những cống hiến thầm lặng của đội ngũ huấn luyện viên (HLV) thể thao.

Các hoạt động thể thao nào sẽ trở lại vào tháng 5?

Các hoạt động thể thao chỉ có thể trở lại khi dịch COVID-19 không còn nguy hại. Nếu được sự cho phép của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều hoạt động thể thao quần chúng sẵn sàng trở lại bình thường vào tháng 5 này.

Thể thao Việt Nam: Vượt qua khó khăn, sẵn sàng bước vào thi đấu đỉnh cao

Đầu năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các mặt của đời sống, trong đó có lĩnh vực thể dục thể thao. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên, ngành Thể dục thể thao đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác phòng, chống, ngăn ngừa lây nhiễm, đồng thời vẫn có phương án tập luyện phù hợp để các vận động viên sẵn sàng bước vào thi đấu đỉnh cao ngay khi dịch đi qua.

Thể thao - sân chơi bổ ích cho công nhân, viên chức, lao động

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT gắn với nhứng ngày lễ, kỷ niệm, Quốc tế Lao động 1/5, Tháng Công nhân... Hoạt động thể thao vui tươi, sôi nổi, phấn khởi đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, góp phần thúc đẩy việc tập luyện cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết, chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Bóng đá Hàn Quốc sớm trở lại, tạo hình mẫu cho các giải đấu châu Á

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc vừa ra thông báo quyết định cho phép Giải Vô địch quốc gia K-League sớm trở lại từ ngày 8-5, áp dụng đồng thời nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19. Đó cũng được xem như tín hiệu tích cực để các các giải đấu khác tại châu Á lấy làm hình mẫu tổ chức thời gian tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục