Nhằm chuẩn bị cho cuộc sống hậu Tevez, “gã nhà giàu” Man City đang tích cực liên hệ với ngôi sao Sergio Aguero của Atletico Madrid. Theo thông tin từ nước Anh, The Citizens thậm chí còn có thể thuyết phục “El Kun” đến Eastlands với một mức đãi ngộ thấp hơn ở TBN.

 

Ngày Carlos Tevez chính thức nói lời chia tay với các cổ động viên tại City of Manchester đã đến rất gần. Corinthians sẵn sàng bỏ 40 triệu euro để chiêu mộ cây săn bàn người Argentina này và quan trọng hơn, chính HLV Mancini cũng đã khẳng định việc Tevez sẽ rời khỏi nửa “Xanh” thành Manchester.

Bởi vậy, việc của The Citizens lúc này không phải là tìm cách giữ chân Apache nữa mà thay vào đó, ban lãnh đạo ở Eastlands đang tìm cách để bán hảo thủ 27 tuổi với mức giá cao nhất có thể. Bên cạnh đó, “gã nhà giàu” tại xứ sương mù còn tỏ rõ tham vọng đưa “sát thủ” Sergio Aguero của Atletico Madrid về để thay thế cho cựu tiền đạo MU.

Aguero có thể chấp nhận giảm thu nhập để về Eastlands

Theo thông tin từ The Mirror, Man City đang dự chi 40 triệu bảng cho chữ kí của chân sút đã chơi khá tốt tại Copa America này. Đáng chú ý là dẫu Man “Xanh” đồng ý trả cho Aguero mức lương lên đến 160.000 bảng/tuần thì với mức thuế thu nhập quá cao ở Anh, số tiền “El Kun” đút túi mỗi năm cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Hiện tại, chân sút 23 tuổi đang nhận được mức đãi ngộ 6 triệu bảng sau thuế mỗi năm tại Vicente Calderon. Điều này đồng nghĩa với việc Man City cần trả cho anh 240.000 bảng/tuần thì thu nhập của Aguero mới giữ nguyên.

Tuy nhiên, có vẻ như Aguero không quá quan tâm đến con số này mà thay vào đó, cậu con rể của Maradona lại sẵn sàng chấp nhận giảm thu nhập để cập bến Eastlands. Trước đó, đã có rất nhiều nguồn tin cho rằng “El Kun” đã ở rất gần Juventus song cuối cùng, Bianconeri lại quyết định chuyển hướng sang Giuseppe Rossi.

Hơn nữa, một yếu tố khác khiến Aguero không còn muốn gia nhập “bà đầm già” thành Turin là do vấp phải sự phản đối từ ông bố vợ Diego Maradona.

                                                                  Theo DanTri

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục