Trong báo cáo thường niên được công bố ngày 6-2, các điều tra viên Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, có tất cả 3.498 dân thường thiệt mạng và 7.920 người khác bị thương trong cuộc xung đột tại Afghanistan năm 2016, tăng 3% so với năm 2015. Trong đó, hơn 3.500 nạn nhân là trẻ em.
Giới chức Afghanistan điều tra hiện trường bị nổ bom gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul, ngày 15-8-2016. (Ảnh: Reuters
Khoảng 61% dân thường bị thương vong do các nhóm chống chính phủ như Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Taliban gây ra hơn 4.950 trường hợp thương vong, trong khi IS là thủ phạm cướp đi tính mạng và làm bị thương khoảng 900 người. Hoạt động của các lực lượng an ninh Afghanistan là nguyên nhân dẫn tới khoảng 20% tổng số thương vong.
Do lực lượng không quân Afghanistan tiếp nhận thêm máy bay chiến đấu và Mỹ tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào IS và Taliban nên số thương vong trong các cuộc không kích tăng 99% so với năm 2015.
Năm 2016, chiến trường được mở rộng tới nơi cư trú của dân thường với những cuộc tấn công liều chết tại nhà thờ, những cuộc tấn công đã được lên kế hoạch tại các khu trung tâm, chợ và nhà ở; trường học và bệnh viện được sử dụng cho các mục đích quân sự.
TheoNhandan