Người phát ngôn Nhà trắng Jen Psaki ngày 28/8 cho biết, các cố vấn đã khuyến nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, vài ngày tới nhiệm vụ sơ tán khỏi Afghanistan sẽ "trong tình trạng nguy hiểm nhất từ trước đến nay”.
Các tay súng Taliban gác tại thủ đô Kabul của Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện các lực lượng Mỹ tại Afghanistan được đặt trong tình trạng báo động trước nguy cơ khủng bố, trong bối cảnh hạn chót (31/8) rút toàn bộ lực lượng đến rất gần. Ðại sứ quán Mỹ tại Afghanistan khuyến cáo công dân Mỹ tránh tới sân bay ở Kabul, những người có mặt tại các cổng sân bay lập tức rời đi, đề phòng khả năng đánh bom.
Cùng ngày, theo Reuters, Lầu năm góc xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan, đáp trả vụ tấn công đẫm máu tại sân bay ở Kabul hôm 26/8, làm 13 binh sĩ Mỹ và nhiều người Afghanistan thiệt mạng. Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ nêu rõ, trong cuộc không kích tại tỉnh Nangahar, máy bay không người lái đã tiêu diệt một thành viên chủ chốt của IS-K, nhánh IS tại Afghanistan, được cho là liên quan việc lên kế hoạch vụ tấn công tại Kabul.
Trong khi đó, lực lượng Taliban tuyên bố đã chiếm giữ một số vị trí trong sân bay ở Kabul và sẵn sàng giành toàn bộ quyền kiểm soát ngay khi các lực lượng Mỹ rời đi. Trong khi đó, Lầu năm góc khẳng định, Taliban không kiểm soát bất kỳ khu vực nào thuộc bộ phận quân sự hay các cổng của sân bay. Các khu vực này vẫn thuộc quyền kiểm soát của quân đội Mỹ. Nhà trắng tuyên bố, Mỹ sẽ phối hợp Taliban nhằm bảo đảm hoạt động sơ tán khỏi Afghanistan được diễn ra một cách an toàn. Nhà trắng bác bỏ thông tin nói Mỹ và các đồng minh sẽ nhanh chóng công nhận chính quyền của Taliban.
Nhiều nước châu Âu hoàn tất công tác sơ tán công dân. Italia, Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Ðiển lần lượt thông báo, các chuyến bay sơ tán cuối cùng đã rời Kabul. Ðức thừa nhận không thể sơ tán hết những người cần thiết trước thời hạn chót. Pháp tuyên bố đã có các cuộc tiếp xúc trong những ngày gần đây với đại diện của Taliban tại Kabul và Doha (Qatar) nhằm tạo thuận lợi cho công tác sơ tán. Nhật Bản cho biết, việc các máy bay làm nhiệm vụ sơ tán công dân nước này được đưa ra khỏi sân bay không đồng nghĩa hoạt động sơ tán chấm dứt.
Cùng ngày, trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhemi ở thủ đô Baghdad, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo, IS vẫn là "mối đe dọa”, đồng thời thúc giục Iraq không hạ thấp cảnh giác, duy trì ưu tiên chống khủng bố, nhất là IS. Phát biểu được đưa ra sau khi tổ chức nhánh của IS thừa nhận thực hiện vụ đánh bom tại Kabul của Afghanistan.
Theo Nhandan.com.vn
Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.
NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.
Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.
Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.