(HBĐT) - Ngày 31/3, trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT tỉnh tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (1/4/1958 - 1/4/2023). 



Đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh xuất sắc trò chuyện tại lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm thành lập trường PTDTNT THPT tỉnh. 

Trường PTDTNT THPT tỉnh tiền thân là trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình. Ngày 1/4/1958, trường được thành lập, là ngôi trường "vừa học, vừa làm”, một mô hình chưa từng có tiền lệ, đi trước cả nhận thức và thực tiễn GD&ĐT đương thời. Trong 33 năm (1958 - 1991), trường Thanh niên lao động XHCN Hoà Bình đã đạt những thành tựu to lớn, có ảnh hưởng sâu rộng trong toàn ngành GD&ĐT. Đặc biệt đáng tự hào, ngày 17/8/1962, trường được đón Bác Hồ về thăm và có bút tích ghi vào sổ vàng truyền thống: "Fải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi!”.

Đến năm 1991, để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trường đã chuyển sang mô hình trường PTDTNT, đổi tên thành trường PTDTNT Hòa Bình. Ngày 17/10/2013, được đổi tên thành trường PTDTNT THPT tỉnh Hòa Bình như hiện nay. Kế thừa và phát huy truyền thống, trường tiếp tục thực hiện tốt nguyên lý giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt”, luôn phấn đấu dẫn đầu các trường THPT toàn tỉnh và các trường PTDTNT THPT trên toàn quốc về chất lượng dạy và học.

32 năm qua (1991 - 2023), nhà trường đã đào tạo trên 7.000 học sinh người dân tộc thiểu số tốt nghiệp THPT. Trong đó, nhiều em tiếp tục học đại học, cao đẳng, trở thành cán bộ chủ chốt trong nhiều lĩnh vực ở địa phương và cả nước. Trong 15 năm gần đây, trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm có 97 - 99% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; trên 80% học sinh đạt học lực khá, giỏi. Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được phát huy với số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia tăng cao. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng, dự bị đại học hàng năm đạt mức cao, riêng giai đoạn 2013 - 2023 đạt tỷ lệ trên 95%...

Với những kết quả nổi bật và toàn diện, 65 năm với 2 giai đoạn lịch sử đáng tự hào, trường đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Lao động hạng nhất; 2 Huân chương Lao động hạng nhì; 2 Huân chương Lao động hạng ba; 1 Huân chương Độc lập hạng ba; danh hiệu "Đơn vị Anh hùng lao động” và nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
Trong giai đoạn phát triển mới, trường tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ học sinh người dân tộc thiểu số trở thành những công dân tốt, đủ năng lực và phẩm chất để đóng góp xây dựng quê hương.

Tại lễ kỷ niệm, trường PTDTNT THPT tỉnh đã công bố, trao quyết định khen thưởng cho giáo viên lãnh đội và học sinh có thành tích xuất sắc đoạt giải ba môn địa lý, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023.  

Khánh An


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục