(HBĐT) - Trong những tháng gần đây, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên địa bàn TP Hòa Bình có nhiều chuyển biến tích cực.


Anh Lê Hồng Đô (đứng giữa), Giám đốc Bưu điện TP Hòa Bình tặng quà cho các khách hàng tham gia hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại phường Dân Chủ.

Trong tháng 5/2022, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mới là 42 người, BHYT hộ gia đình 85 người. Tháng 6/2022 có 48 người tham gia BHXH tự nguyện mới và 63 người tham gia BHYT hộ gia đình. Có được thành quả này là sự nỗ lực rất lớn của ngành BHXH, Bưu điện TP    Hòa Bình. Đặc biệt là sự linh hoạt trong điều hành, đổi mới hình thức tuyên truyền của anh Lê Hồng Đô, Giám đốc Bưu điện TP Hòa Bình.

Tháng 3/2022, anh Đô được điều chuyển công tác từ huyện Kim Bôi ra làm Giám đốc Bưu điện TP Hòa Bình. Ra môi trường làm việc mới, anh đã năng động xây dựng kế hoạch theo tháng đề ra các mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT chủ động phối hợp chính quyền xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn, sàng lọc khách hàng tiềm năng để tư vấn. Ngoài ra còn thay đổi hình thức tuyên truyền, ngoài các hội nghị lớn, lồng ghép vào các hội nghị khác, ngành chia thành tổ nhóm tuyên truyền, tư vấn cho khách hàng theo nhóm đến các xóm, tổ, hộ gia đình. Ở những nơi người dân đi làm cả ngày linh hoạt tổ chức hội nghị tuyên truyền vào buổi tối. Sau hội nghị chú trọng công tác sau bán hàng như tư vấn, thu BHXH tại nhà. Có những người ở xa nộp theo tháng, cán bộ địa bàn vẫn đến với mục tiêu an sinh và giữ khách hàng. Tuy vất vả cho cán bộ thu nhưng với hình thức này nhiều người tiết kiệm được tiền để tham gia. Anh Đô cho biết: Trên địa bàn thành phố, một số phường, xã có dự án thu hồi đất nên có nhiều hộ dân được đền bù. Đây là đối tượng khách hàng tiềm năng. Nhiều người lần đầu cầm số tiền lớn thích mua sắm, xây dựng nhà cửa hoặc chi tiêu phung phí nhưng nhiều hộ còn lúng túng chưa biết quản lý tài chính hay đầu tư lâu dài cho phù hợp. Lúc này cán bộ bưu điện vừa là người tuyên truyền chính sách BHXH vừa là người tư vấn tài chính cho khách hàng. Như phương án tài chính khách hàng có một khoản tiền 60 triệu đồng gửi tiết kiệm bưu điện với lãi suất 6,7%/năm. Sau một năm lấy lãi khách hàng tham gia BHXH tự nguyện. Như vậy khách hàng không bỏ thêm tiền để đóng BHXH. Sau 20 năm khách hàng còn tiền gốc gửi tiết kiệm và được hưởng lương hưu trên 2 triệu đồng/tháng. Với khoản lương này khách hàng an tâm dưỡng già, không phải phụ thuộc gia đình, ốm đau có thẻ BHYT đi khám bệnh. Với những khách hàng có nguồn thu nhập thường xuyên hàng ngày chỉ cần mỗi ngày tiết kiệm 13 nghìn đồng, mỗi tháng tích lũy được hơn 400 nghìn đồng. Sau 20 năm đóng bảo hiểm được hưởng lương hưu hơn 2 triệu đồng/tháng. Với hình thức tuyên truyền dễ hiểu, phân tích được những quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện như có lương hưu khi về già, có thẻ BHYT khám, chữa bệnh, đóng linh hoạt, được đóng tại nhà... thì người tham gia ngày càng đông. Với những nỗ lực của cá nhân anh Lê Hồng Đô và các cán bộ ngành Bưu điện tỉnh, BHXH tỉnh sẽ sớm hoàn thành về đích các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.


Việt Lâm

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục