Đà Lạt, Nha Trang hay Bangkok, Seoul... là những điểm đến được khách du lịch Việt yêu thích và tìm kiếm thông tin nhiều nhất trong dịp Tết năm nay.


Đà Lạt là điểm du lịch được du khách tìm kiếm nhiều nhất trong dịp Tết 2023. Ảnh: B.C

Tết là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam và là dịp người Việt có dịp đi du lịch cùng gia đình, bạn bè. Hòa nhịp cùng sự mở cửa trở lại với du lịch trên khắp thế giới, năm 2023 đánh dấu sự hồi sinh du lịch đầy hứa hẹn đối với du khách Việt.

Dữ liệu từ Booking.com cho thấy, Đà Lạt là thành phố được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam trong dịp Tết. Đây là địa điểm du khách được hòa mình vào bầu không khí mát mẻ và tràn đầy sức sống của mùa Xuân khi muôn hoa đua nở ở khắp mọi nơi trên thành phố sương mù này. Nếu may mắn, du khách sẽ có cơ hội được ngắm rừng hoa anh đào bởi vào khoảng cuối tháng 1 cũng là thời gian nở rộ cuối cùng của hoa anh đào, tô điểm thêm sắc hồng tuyệt đẹp cho nơi đây.

Theo sau Đà Lạt là Nha Trang và Vũng Tàu. Điều này cho thấy, du lịch biển vẫn rất được ưa chuộng trong dịp Tết này. Theo đó, khá nhiều thành phố biển như Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, Mũi Né… lọt vào danh sách 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất.


Nếu may mắn, du khách được ngắm rừng hoa anh đào nở rộ trong dịp Tết. Ảnh: B.C

Với lợi thế sở hữu đường bờ biển dài và đẹp trải dọc Việt Nam, các thành phố biển đã trở thành điểm đến yêu thích nhất của người Việt. Đặc biệt là vào dịp Tết, bãi biển ấm áp là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho cả gia đình và còn có thêm hải sản tươi ngon giá hợp lý.

Ngoài ra, các thành phố lớn của Việt Nam như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế cũng là những điểm đến được du khách Việt tìm kiếm cho kì nghỉ lễ lớn nhất năm. Bên cạnh đó, Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa cũng được du khách tìm kiếm nhiều.

Không quá ngạc nhiên khi các thành phố lớn là điểm đến lý tưởng cho dịp Tết với nhiều người bởi đa số các hoạt động chào mừng mang tính quốc gia sẽ được tổ chức tại đây.


Các thành phố biển vẫn luôn là điếm đến yêu thích của người Việt dành cho kỳ nghỉ bên gia đình. Ảnh: B.C

Song song đó, 10 điểm đến quốc tế được du khách Việt Nam đặt nhiều nhất trong dịp Tết như: Bangkok, Seoul, Tokyo, Singapore, Osaka, Kuala Lumpur, Chiang Mai, Sydney, Taipei, Paris. Trong đó, Bangkok, Seoul và Tokyo là ba thành phố được đặt nhiều nhất.

Theo dự báo du lịch trong năm 2023 của các công ty lữ hành, những chuyến đi nhằm nâng cao sức khỏe "tinh thần, thể chất và tâm hồn" sẽ được 73% du khách Việt Nam chú trọng nhiều hơn trong năm mới, 75% du khách Việt sẽ chọn du lịch như một cách để chữa lành sức khỏe tinh thần, chuyển hóa sức khỏe hoặc đạt sự cân bằng vào những thời điểm quan trọng của cuộc sống.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Kết nối du lịch vùng Tây Bắc

(HBĐT) - Liên kết tour tuyến, quảng bá xúc tiến du lịch… là đích đến của chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc. Mới đây, Sở VH-TT&DL phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh đón Hiệp hội Du lịch và đoàn doanh nghiệp kinh doanh hoạt động du lịch, đơn vị lữ hành các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và TP Hà Nội đến khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch.

Việt Nam đứng đầu danh sách gợi ý các điểm đến hấp dẫn năm 2023

Giám đốc điều hành Alapati Krishna Mohan của Công ty lữ hành phương Nam đã chia sẻ danh sách các điểm đến trên thế giới nên đi trong năm 2023, trong đó đứng đầu danh sách này là Việt Nam.

Sức hút du lịch huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Được tạo hóa ban cho cảnh quan tươi đẹp, nguồn nước khoáng thiên nhiên quý giá, giao thông thuận tiện, huyện Kim Bôi đang trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giàu sức hút. Trên địa bàn có nhiều khu du lịch (KDL) được du khách đánh giá cao về chất lượng và các tiện ích.

Năm 2023: Khánh Hòa tạo điểm nhấn du lịch tại dải đất miền Trung ​

Cùng với việc kiểm soát tốt dịch COVID-19, ngành Du lịch Khánh Hòa có một năm 2022 phát triển ấn tượng khi đã đón 2,5 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Những viên gạch nền cho "ngành công nghiệp không khói"

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, cửa ngõ Tây Bắc, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô. Tỉnh còn được biết đến là cái nôi của nền Văn hóa Hòa Bình nổi tiếng, là miền đất sử thi thần thoại "Đẻ đất, đẻ nước” và những lễ hội đa sắc tộc. Nhiều năm qua, tỉnh đã khai thác những tiềm năng, thế mạnh này để phát triển "ngành công nghiệp không khói”.

Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực du lịch

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình hành động số 15- CTr/TU ngày 22/9/2017 của BTV Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong 5 năm (2017 – 2022), tỉnh ta đã đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch và tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước và các đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục