(HBĐT) - Từ tháng 7/2018, Tỉnh ủy Hòa Bình và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Đây là chương trình nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của T.Ư về chiến lược biển Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền biển, đảo luôn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vu ̣quan trọng, thường xuyên, nhất là khi tình hình biển Đông có những diễn biến phức tạp.



Đoàn công tác của tỉnh cùng chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam bên lá cờ Tổ quốc tại Nhà giàn DK1.

Thực hiện chương trình phối hợp, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, gắn với công tác thông tin đối ngoại, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới và nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Đặc biệt là công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh duy trì chuyên mục biển, đảo; đăng tải thông tin chính xác, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo của Tổ quốc.

Với vai trò là cơ quan Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp Viện Kỹ thuật Hải quân cụ thể hóa các nội dung chương trình phối hợp bằng hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Nổi bật đã tổ chức 2 hội nghị báo cáo viên trực tuyến đến 11 điểm cầu huyện, thành phố và 43 điểm cầu các xã cho 2.500 đại biểu. Tổ chức cho phóng viên, văn nghệ sỹ của tỉnh đi thực tế, sáng tác các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về biển, đảo và người chiến sỹ hải quân. Tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho 2.160 giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và trường PTDTNT THPT tỉnh. Phát huy vai trò tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Thông tin chính thống về biển, đảo cũng được đăng tải trên 60 số Bản tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng, số lượng phát hành 300.000 bản tới trên 300 chi bộ cơ sở, trên 300 đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động 15.000 lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia cuộc thi tìm hiểu "Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng” do Cục Chính trị Hải quân tổ chức.

Sở TT&TT cũng tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền về biển, đảo. Phối hợp tổ chức 6 cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử” mang tính pháp lý tại các huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Đà Bắc, Tân Lạc, thu hút trên 25.000 lượt người tìm hiểu, từ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, hội viên cựu chiến binh, phụ nữ, đến giáo viên, học sinh, ĐV-TN. Phối hợp đăng cai tổ chức thành công hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận.

Thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước đã ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo. Bí thư Tỉnh Đoàn Hoàng Xuân Giao cho biết: Tỉnh Đoàn đã phát động chương trình "Tuổi trẻ Hòa Bình vì biển, đảo quê hương” tới các cấp bộ Đoàn trong tỉnh. Các hoạt động truyền thông về biển, đảo được triển khai tới đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các buổi tuyên truyền, chiếu phim, thi vẽ tranh, hưởng ứng các cuộc thi… Đồng thời, quan tâm thăm, tặng quà gia đình chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các đảo, vùng biển, xây dựng hậu phương vững chắc.

Với tinh thần "Tất cả vì Trường Sa thân yêu”, hàng năm, tỉnh tổ chức nhiều đoàn cán bộ thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Chuyến thăm vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua của đoàn công tác tỉnh đến phần chủ quyền máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Đoàn đã tham gia, tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa. "Xúc động nhất là được mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng nghiêm trang hát Quốc ca tại buổi chào cờ trên đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Giữa bốn bề biển cả, được cùng các chiến sỹ hải quân cất cao lời hát, rộn lên trong tim tình yêu với Tổ quốc, với từng tấc biển thiêng liêng” - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Đức Cường xúc động chia sẻ sau chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh những năm qua đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển, đảo. Phát huy những kết quả, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo. Đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền như: Tuyên truyền miệng, các phương tiện truyền thông mới, báo chí, mạng xã hội nhằm tác động sâu rộng, kịp thời đến cộng đồng, dư luận trong và ngoài nước. Tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên các vùng biển.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Triển lãm sách về biển và hải đảo Việt Nam tại Khánh Hòa

Ngày 5/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tiến hành khai mạc Triển lãm sách và Báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam.

Luôn hướng về biển đảo quê hương

(HBĐT) - Trở về sau chuyến thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 cùng đoàn công tác của tỉnh và các tỉnh, đơn vị bạn trong nước, Phó Chủ tịch TT UBMTTQ tỉnh Đặng Bích Ngọc vô cùng xúc động về hình ảnh những quân, dân ngày đêm gắn bó, canh gác, bảo vệ biển trời quê hương. Ngay khi bước lên boong tàu tàu Kiểm ngư 490 vượt sóng vươn khơi, các thành viên trong đoàn trào dâng niềm tự hào, tinh thần dân tộc. Ai cũng phóng tầm mắt ra xa, hướng về Trường Sa thân yêu và khóe mắt bỗng cay cay khi phần chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc dần hiện ra. 

Để ngư dân vững vàng bám biển

Kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thuộc Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện chức năng tuần tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật thủy sản; tham gia phòng, chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia trên các vùng biển.

Hướng tới du lịch biển xanh

Các chuyên gia cho rằng, kinh tế biển trong đó có du lịch biển sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Tuy nhiên, phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19, một lần nữa, việc ngăn chặn rác thải nhựa gây ô nhiễm biển tiếp tục được các địa phương rốt ráo thực hiện.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Cộng đồng nghề cá cam kết chống khai thác bất hợp pháp

Nghề cá Việt Nam đã trải qua hơn 4 năm thực hiện các tiêu chí của Ủy ban châu Âu chống khai thác, đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Để con đường gỡ bỏ thẻ vàng được thuận lợi hơn, hầu hết ngư dân đều thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Điều này được ngư dân cộng đồng nghề cá thể hiện qua những cam kết, thực thi và theo quy định, dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục