Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Hưng Thi dồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thứ bảy, 27/4/2024 | 5:14:34 Chiều

Với sự đồng thuận của người dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tháng 3/2021, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện các kế hoạch, giải pháp phát triển KT-XH, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao vào năm 2025 theo lộ trình đề ra.


Đường giao thông thôn Trâm, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) được bê tông hóa, người dân đi lại thuận tiện.

Đồng chí Lương Văn Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Xác định xây dựng NTM là tiến trình lâu dài, sau khi đạt chuẩn NTM, Hưng Thi đề ra kế hoạch củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, nhất là tiêu chí về đường giao thông, thủy lợi, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường... Xã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động sức dân, tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, cảnh quan, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.

Nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế là tiền đề, nền tảng xây dựng các tiêu chí khác như: tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn… bởi việc huy động nguồn lực xã hội hóa rất quan trọng trong tiến trình xây dựng NTM. Do đó, cấp ủy, chính quyền xã Hưng Thi đã chỉ đạo người dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cây trồng, đa dạng hóa ngành nghề. Hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xã xây dựng các kế hoạch, giải pháp tăng năng suất, sản lượng cây trồng, đưa vào các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Tổ chức các lớp tập huấn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới phương thức canh tác. Hàng năm, xã vận động người dân cải tạo vườn tạp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển 70,5 ha cây ăn quả: cam, bưởi, mít…

Hiện toàn xã có 6 trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trên địa bàn có 11 hợp tác xã sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi hoạt động ổn định; câu lạc bộ nuôi ong mật xã Hưng Thi gồm 18 thành viên, nuôi hơn 800 đàn ong, cung cấp ra thị trường mỗi năm trên 11 tấn mật. Trong năm 2023, xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận 2 sản phẩm OCOP của địa phương là mật ong và tinh dầu sả, hứa hẹn đem lại giá trị cao, nguồn thu nhập cho người dân. Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích mở rộng như chế biến lâm sản, sản xuất gạch không nung, cơ khí... tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Trên địa bàn xã có 2 công ty thực phẩm, chăn nuôi, tạo việc làm cho gần 300 lao động; 108 hộ kinh doanh, tạo nguồn thu cho địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 51,1 triệu đồng/người/năm.

Những năm gần đây, Hưng Thi từng bước bê tông hóa đường giao thông nội đồng, ngõ xóm đảm bảo vận chuyển hàng hóa dễ dàng, người dân đi lại thuận tiện. Hiện, đường trục thôn, liên xã được cứng hóa, bê tông hóa 100%; 90% đường ngõ không lầy lội vào mùa mưa. Từ đầu năm 2023 đến nay, xã huy động nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân đóng góp, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông phục vụ sản xuất, vận động nhân dân nạo vét kênh mương, gia cố các tuyến mương, bai. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, cứng hóa đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 9,7 tỷ đồng. Trong đó, người dân tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, tham gia phát quang, nạo vét nhiều tuyến kênh mương, sửa chữa cầu, cống tạo thuận lợi cho việc đi lại, đem lại diện mạo NTM cho địa phương. Các tiêu chí NTM nâng cao còn lại như: Giáo dục, y tế, tiếp cận pháp luật, hành chính công, chất lượng môi trường sống… luôn được củng cố, duy trì và nâng cao.

Tám, Trâm là 2 thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng thôn Trâm cho biết: "Được sự vận động, tuyên truyền của các cấp chính quyền, bà con trong thôn đã cùng các ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, sửa chữa nhà văn hóa, cải tạo các tuyến kênh, mương, xây dựng cống thoát nước hợp vệ sinh, trồng cây xanh tại vườn nhà, hàng hoa dọc hai bên đường tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng tạo diện mạo tươi sáng cho khu dân cư… Qua đó, các tiêu chí NTM được xây dựng có chiều sâu và bền vững”.

Đồng chí Lương Văn Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: "Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, chú trọng đào tạo nghề cho lao động, giải quyết việc làm, tận dụng tối đa các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng từng tiêu chí theo hướng bền vững. Củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; biểu dương, khen thưởng những cá nhân điển hình tiên tiến, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong phát triển kinh tế. Hiện, xã đạt 6/19 tiêu chí NTM nâng cao".


Hoàng Anh