Ngày 25/11, tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Triển lãm địa phương Việt Nam – Nhật Bản và không gian giao lưu văn hóa.
Sáng 24/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II khép lại trong không khí ấm áp và đậm đà bản sắc.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch của tỉnh dịp cuối năm 2025.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt với những người làm công tác văn hóa cả nước: Kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 (2005 - 2025); 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL về việc bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam - văn bản pháp lý đầu tiên của Việt Nam đặt nền móng cho công cuộc gìn giữ di sản văn hóa dân tộc. Cùng với cả nước, đây là dịp nhìn lại hành trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đặc sắc của quê hương Bắc Ninh thân yêu.
Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới”, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) quy tụ nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đến từ thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa.
Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, phường Ba Đình (Hà Nội) đã trở thành điểm nhấn đặc biệt khi góp phần kết nối trái tim qua ẩm thực và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hữu nghị, sẻ chia, đồng thời kêu gọi cộng đồng, các cơ quan ngoại giao đoàn ủng hộ các vùng bị bão lũ.
Từ một thôn thuần nông của xã Nhã Nam, thôn Chiềng hôm nay đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; đời sống người dân ngày càng nâng cao. Những kết quả đó đến từ sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân và sự gương mẫu, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong thôn.
Tối 19/11, tại Quảng trường Nam Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Festival sông Hồng - Lào Cai 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.
Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa phi vật thể Cổ Loa” đưa tới người xem bức tranh về đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân cư vùng kinh đô xưa.
Sáng 19/11, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng tỉnh. Sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị văn hiến của vùng đất Phố Hiến kỳ quan mà còn là cú hích quan trọng để tỉnh quảng bá tiềm năng du lịch, kết nối đầu tư trong bối cảnh về đích các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025.
Sau hơn 2 tháng dàn dựng và luyện tập, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh vừa tổ chức biểu diễn ra mắt vở ca kịch "Cô gái làng Quan họ" phục vụ Nhân dân. Tác phẩm đã được Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và tổng duyệt trước khi công diễn phục vụ công chúng.
Ngày 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 / 18-11-2025).
Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23-11) và hưởng ứng Ngày hội Di sản văn hoá TP Hồ Chí Minh, sáng 18-11, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ dân tộc Mạ ở xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai”.
Tối 17/11, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã khai mạc tại rạp Kim Mã, thành phố Hà Nội. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Trong hành trình nuôi dưỡng văn hóa đọc, những bạn nhỏ chăm học, ham đọc luôn là những “ngọn lửa” âm thầm nhưng bền bỉ truyền cảm hứng. Tình yêu sách cùng những việc làm tích cực của các em đã góp phần để văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Hoạt động giao lưu ngay tại phường Long Biên, Hà Nội giúp nâng cao nhận thức và sự thấu hiểu sâu sắc về tính đa dạng, giá trị của bộ môn kéo co trong đời sống tinh thần mỗi dân tộc.
Dự án cover "Người gieo mầm xanh" của nhóm sinh viên Trường Đại học FPT không chỉ là một món quà 20-11 mà còn là một khẳng định sâu sắc nỗ lực tìm về cội nguồn và giá trị của lòng biết ơn trong thế hệ trẻ hôm nay.
Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 đã thu hút hơn 200 nghìn lượt khách tham quan trực tiếp và gần một triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.
Ngoài mang đến hình ảnh một vùng địa linh nhân kiệt, Bắc Ninh còn tạo bất ngờ tại Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với gian trưng bày hiện đại, giàu tính tương tác. Ở đó, công nghệ trình chiếu đa phương tiện kết hợp lời dẫn thông minh đã thổi hồn vào di sản, khiến khách tham quan không chỉ “ngắm” mà còn được “sống cùng văn hóa”, cảm nhận sâu sắc hơi thở đương đại và tầm vóc phát triển của miền quê Kinh Bắc.
Ngày 14-11, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.
Tối 13/11, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ, tỉnh Cà Mau mở rộng lần thứ I - năm 2025.
Từ ngày 15-19/11, Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu dân cư toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra tại tỉnh An Giang. Sự kiện do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.
Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Triển lãm Việt Nam, trong ngày khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã thu hút hơn 10.000 người đến tham quan, trải nghiệm.

