Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 14/7, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho hơn 130 đại biểu là cán bộ chủ chốt các tổ chức chímh trị - xã hội thuộc các cơ quan, đơn vị trong Khối. Đồng chí Đoàn Văn Thu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu, nghiên cứu và tiếp thu nội dung 3 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Tổng kết về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Qua đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015, Đại hội XII của Đảng đã điểm lại những thành tựu quan trọng của đất nước sau 30 năm đổi mới, trong đó, nổi bật nhất là Việt Nam từ một nước nghèo vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, Đại hội cũng chỉ rõ những tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua như nợ xấu còn ở mức cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; nền kinh tế vĩ mô tăng trưởng chậm; tình hình an ninh còn nhiều phức tạp; vấn đề môi trường chưa được đảm bảo;… Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016-2020, Đại hội đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm; đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3200 – 3500 USD; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%; 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%;…

 

Việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động và sự thống nhất cao giữa toàn thể CB, ĐV, CC, VC và NLĐ. Sau hội nghị, cán bộ chủ chốt các cơ quan sẽ phổ biến lại nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho CB, ĐV trong cơ quan để từ đó xây dựng chương trình hành động phù hợp, bám sát với điều kiện thực tế và đặc thù từng lĩnh vực ngành, đơn vị.

 

* Cùng ngày, Huyện ủy Kim Bôi đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Dự hội nghị có gần 400 đại biểu là các lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên cấp tỉnh giới thiệu 3 chuyên đề bao quát toàn bộ những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI trình tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm 2015 – 2020; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Ngoài ra, các đại biểu dự hội nghị cũng được nghiên cứu, học tập triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

 

 

                                                                 Nhóm PV

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục