(HBĐT) - Hội NCT huyện Kim Bôi hiện có hơn 13.100 hội viên, sinh hoạt tại 28 cơ sở hội. Những năm trước đây, công tác Hội thuộc diện khó khăn chung của các huyện trong tỉnh. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các ban, ngành, Hội NCT huyện đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Từ đó, phong trào, hoạt động của Hội đã đi vào ổn định và có chiều sâu.

 

Ông Quách Đức Quỳ, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Kim Bôi cho biết: Thực tế, muốn hội viên quan tâm đến hoạt động, Hội cần thiết phải xây dựng phong trào cụ thể cho NCT như: địa điểm sinh hoạt, diễn đàn, sân chơi bổ ích để NCT khẳng định mình. Câu lạc bộ là hình thức đáp ứng được các điều kiện này. Chính vì vậy, từ năm 2011 đến nay, Ban đại diện Hội NCT huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập các CLB cho NCT tại các cơ sở hội. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 492 CLB NCT với gần 5.000  hội viên tham gia các hoạt động như thơ ca, dưỡng sinh, VH-VN, TD-TT, tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, trí tuệ. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB, hàng năm, ban đại diện Hội NCT huyện phối hợp với Trung tâm VH -TT huyện, các hội, đoàn thể tổ chức giải bóng chuyền hơi, hội thi tiếng hát NCT, qua đó vừa đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể thao, vừa tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho hội viên NCT.

 

Một trong những hoạt động thể hiện sự đổi mới trong công tác Hội là hoạt động chăm sóc, chúc thọ, mừng thọ NCT. Để làm tốt công tác này, Hội đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức đợt cao điểm ủng hộ gây quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Bằng nguồn quỹ này và thông qua các hoạt động hỗ trợ khác, từ đầu năm đến nay, Hội NCT huyện đã thăm hỏi và tặng 642 suất quà cho hội viên NCT nghèo, neo đơn, NCT ốm đau và nhân các dịp lễ, tết với tổng số tiền hơn 164 triệu đồng, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 964 cụ, tổ chức thăm quan, du lịch cho 882 cụ, khám sức khỏe cho hơn 1.000 cụ. Ngoài ra, Hội chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở tích cực gây quỹ (chân quỹ) để giúp đỡ hội viên trong những lúc khó khăn. Hiện nay, quỹ chăm sóc NCT chi hội, tổ hội có hơn 756 triệu đồng. ông Quách Đức Quỳ, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: Việc xây dựng nguồn chân quỹ để giúp đỡ hội viên khó khăn có ý nghĩa trong hoạt động hội NCT cơ sở. Đây không chỉ    thể hiện tình đoàn kết, tương thân - tương ái giữa các hội viên mà cho thấy lớp NCT luôn phát huy vai trò của mình trong đời sống, khẳng định sống vui và sống có ích.

 

Từ những hoạt động thiết thực, hướng về hội viên, Hội NCT huyện Kim Bôi đã thu hút, tập hợp đông đảo hội viên tham gia. Hiện nay, tỷ lệ NCT kết nạp vào Hội đạt 98%. Lớp NCT huyện ngày càng thể hiện được vai trò trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền TS -VM, công tác hòa giải cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.

 

 

                                                                       Đinh Hòa

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục