Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Ngày 23-7, tại Cần Thơ, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… tổ chức “Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016”. Đến dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và trên 299 đại biểu là thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công tiêu biểu...

 

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đến nay, cả nước có khoảng 8,8 triệu người có công với cách mạng, chiếm gần 10% dân số. Hiện có hơn 1,47 triệu người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ, trên 117.300 mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 800.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; hơn 185.600 bệnh binh;110.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; gần 1,9 triệu người có công giúp đỡ cách mạng và hơn 4 triệu người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng huân, huy chương kháng chiến…

 

Người có công với cách mạng còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, chỉnh hình; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; được ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, vay vốn sản xuất, miễn giảm thuế; hỗ trợ cải thiện nhà ở... Trên 97% hộ gia đình người có công với cách mạng hiện có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Trong 3 năm qua, cả nước đã đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 1.219 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 59.294 căn nhà; tặng hơn 33.000 sổ tiết kiệm.

 

      Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi gia đình người có công

 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần gửi đến các vị lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng…

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, có công với đất nước. Kinh tế ngày càng phát triển thì đời sống của người có công cũng phải được nâng lên. Phong trào đền ơn đáp nghĩa cần thực hiện tốt theo phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người có công nỗ lực phấn đấu vươn lên”, làm cho mỗi gia đình người có công “yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và tham gia hoạt động ích lợi cho xã hội”.

Thủ tướng nhắc nhở các cấp, các ngành, các địa phương nên lưu ý và tập trung giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích kháng chiến, nhất là phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

 

                                                                            Theo SGGP

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục