Về lý do Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá đưa ra khi 1 Sở bổ nhiệm tới 8 Phó Giám đốc,ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nói: Giải thích đó là theo kiểu bất chấp quy định.

 

Về lý do Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá đưa ra khi 1 Sở bổ nhiệm tới 8 Phó Giám đốc,ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nói: Giải thích đó là theo kiểu bất chấp quy định.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký quyết định bổ nhiệmthêm 2 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, nâng số cấp Phó của Sở này lên 8, vượt xa quy định của Chính phủ là "số lượng Phó giám đốc Sở không quá 3 người; riêng các Sở thuộc UBND TP Hà Nội và UBND TP HCM không quá 4 người".

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và là người từng nhiều năm làm Thanh tra viên cao cấp - Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết rất chia sẻ với Thanh Hoá là tỉnh lớn, địa bàn rộng có thể có thêm cấp phó, nhưng có quá cũng chỉ 1-2 người chứ không có trường hợp quá nhiều như thế được Việc này thì Bộ Nội vụ, Chính phủ phải lên tiếng.

 

PV: Mấy ngày nay dư luận rất quan tâm đến việc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hoá có tới 8 Phó Giám đốc Sở trong khi quy định không quá 3. Quan điểm của ông như thế nào?

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương: Không biết thực chất ở đó phân công, phân nhiệm như thế nào và trong số 8 Phó Giám đốc Sở có ai chuẩn bị chuyển đi, hay nghỉ hưu mà người ta có chuyện gối đầu trong công tác bổ nhiệm cán bộ hay không.

Còn thực tế bổ nhiệm đến 8 Phó Giám đốc Sở là không phù hợp với quy định của pháp luật vì theo quy định các Sở không quá 3, nếu có thì cơ quan có thẩm quyền có thể quyết định nhưng không thể nhiều đến 8 được.

Thứ hai nữa, trong quản lý điều hành một người có thể điều hành ở rất nhiều lĩnh vực, công việc khác nhau. Còn các cấp bên dưới nữa như Chi cục, phòng chứ đâu phải cái gì lãnh đạo Sở cũng giải quyết.

PV: Được biết trong 8 PGĐ Sở thì 1 người sẽ chuyển đi trong thời gian tới và 1 người không điều hành công việc với chức trách PGĐ Sở mà chỉ làm nhiệm vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng lý giải việc “xé rào” có lý do là khối lượng công việc rất nhiều, nếu chỉ 3 PGĐ sẽ khó khăn trong quản lý, điều hành?

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương: Giải thích đó là theo kiểu bất chấp quy định của pháp luật. Nó không đúng!

Thực ra, tôi chia sẻ với Thanh Hoá là tỉnh lớn, địa bàn rộng, cả miền núi, đồng bằng thì Thường vụ Tỉnh uỷ có thể xem xét bổ nhiệm thêm nhưng có quá cũng chỉ 1-2 người chứ không có trường hợp quá nhiều như thế được. Việc này thì Bộ Nội vụ, Chính phủ phải lên tiếng thôi!

PV: Nếu thực thi đúng chức trách và năng lực, theo phân cấp, phân quyền thì liệu một Sở có cần số lượng lớn cấp Phó đến vậy? Và cụm từ “lạm phát cấp phó” cũng từng rất “nóng” tại những kỳ họp cuối của Quốc hội khoá XIII, thưa ông?

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương: Cái đấy rất là rõ rồi, vì khi làm Luật Tổ chức Chính phủ cũng như Luật Tổ chức chính quyền địa phương có rất nhiều đại biểu rất bức xúc, gọi là “lạm phát cấp phó” vì bổ nhiệm quá nhiều cấp phó, không chỉ ở địa phương mà ở Trung ương cũng cần có quy định cụ thể.

Tất nhiên người ta cũng cho người có thẩm quyền có quyền quyết định tăng số lượng cấp phó so với quy định, nhưng tăng ở mức độ gọi là vừa phải chứ không phải gấp đôi, gấp ba như thế.

Trong hoạt động điều hành như tôi nói là không phải cứ cấp phó mới điều hành chỉ đạo được bởi vì trong Sở lớn đa ngành đa lĩnh vực như Sở NN-PTNT thì còn có các chi cục ở bên dưới, cấp phòng và bộ phận chức năng chứ đâu phải cái gì lãnh đạo Sở cũng làm đâu. Đấy là cách người ta lý giải cho việc cố tình muốn bổ nhiệm quá nhiều cấp phó như thế!

PV: Việc bổ nhiệm đều có quy trình, quy định chặt chẽ. Tại sao chuyện này vẫn cứ “lọt” qua dễ như thế, thưa ông?

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương: Thẩm quyền bổ nhiệm lãnh đạo các Sở hoàn toàn thuộc chính quyền địa phương. Trước đây, tôi đi thanh tra rất nhiều và phát hiện rất nhiều trường hợp công tác cán bộ làm sai, nhưng người thực thi họ nói thẳng rằng nếu không có ý kiến Thường vụ thì không ai làm được cả.

Vậy Thường vụ Tỉnh uỷ là cơ quan có thẩm quyền tối đa trong công tác cán bộ ở tỉnh. Công tác cán bộ là của Đảng mà Thường vụ Tỉnh uỷ to nhất ở đấy rồi, nếu Thường vụ không thực hiện nghiêm túc thì mọi việc đương nhiên không đi theo hướng quy định.

PV: Với trường hợp bổ nhiệm rồi mà không đúng quy định, cấp trên không chấp nhận cơ chế tăng nhiều như thế thì giải quyết thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Sỹ Cương: Nếu Bộ Nội vụ vào kiểm tra, thanh tra thấy rằng việc bổ nhiệm không đúng, không phù hợp thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm huỷ bỏ quyết định đó đi để giảm bớt cấp phó.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

\

 

                                                                          Theo VOV

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục