(HBĐT) - Hội phụ nữ xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) có 665 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội. Hội là một trong những tập thể điển hình của thành phố Hòa Bình trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 với nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu như: rèn luyện phẩm chất “Tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Con lợn đất”, “ống tiền tiết kiệm”...

 

Trong phong trào phát triển kinh tế, hội viên toàn Hội tích cực hưởng ứng, tham gia, xây dựng nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu góp phần nâng cao đời sống, xoá đói, giảm nghèo.

 

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Khuyến, hội viên chi hội phụ nữ xóm Chùa, gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của Hội lúc chị đang cho đàn hươu ăn. Vừa làm, chị vừa vui vẻ trò chuyện: Gia đình tôi nuôi hươu cách đây 4 năm, ban đầu chỉ có 6 con, qua quá trình gây nuôi, đến nay cả đàn có 15 con. Hươu nuôi khoảng 1 - 1, 5 năm là có thể cắt được nhung. Thời điểm này có 3 con cho cắt nhung. Con cho nhiều nhung được khoảng 7 lạng, ít khoảng 3 lạng, 1 năm có 2 lần cắt nhung với giá thị trường khoảng 2, 5 triệu đồng/lạng đã tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Ngoài ra, gia đình còn trồng các loại rau theo mùa cung cấp cho thị trường.

 

 Hội viên phụ nữ xóm Chùa, xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) với mô hình ươm giống hoa phát triển kinh tế gia đình.

 

10 năm nuôi lợn, gia đình chị Hoàng Thị Hòa, xóm Hạ Sơn đã xây dựng được cơ sở chăn nuôi khá quy mô, bài bản. Khu chăn nuôi lợn nái, lợn thịt được tách riêng, chia thành các chuồng nhỏ, nuôi theo lứa. Lứa này xuất chuồng có lứa khác gối tiếp, mỗi năm gia đình chị xuất chuồng 5 - 6 lứa, mỗi lứa từ 1,5 - 2 tấn lợn hơi. Chị kết hợp nấu rượu lấy bỗng làm thức ăn cho lợn, xây hệ thống bioga tận dụng phân thải làm khí đốt, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ hàng ngày, quy trình chăn nuôi khép kín đảm bảo vệ sinh môi trường. Với nguồn thu chính từ chăn nuôi, chị đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, bề thế, là người chăn nuôi “mát tay” được người dân trong xóm, xã biết tiếng.

 

Để tạo điều kiện, động lực thúc đẩy hội viên trong phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất. Hội tích cực phối hợp với các Hội, Trung tâm mở lớp dạy nghề, chuyển giao KH -KT cho hội viên. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho trên 30 hội viên chi hội xóm  Đồng Mới. Ngoài ra, Hội nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH với dư nợ trên 3, 7 tỉ đồng cho 151 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, nộp lãi, trả gốc, gửi tiền tiết kiệm đầy đủ, đúng quy định với số tiền tiết kiệm trên 78, 6 triệu đồng, không có trường hợp nợ quá hạn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thống Nhất cho biết: Phát triển kinh tế được xác định là một trong những nhiệm vụ mũi nhọn của Hội, do đó, Hội luôn chú trọng tạo điều kiện hỗ trợ hội viên về kiến thức thông qua các lớp tập huấn, các đợt đi học tập kinh nghiệm, về kinh phí qua hoạt động ủy thác, tín chấp vay vốn ngân hàng. Cùng với đó, Hội luôn tuyên truyền, vận động chị em phát huy tinh thần chịu thương, chịu khó, năng động vươn lên, đã tạo phong trào phát triển kinh tế sôi nổi, lan toả trong hội viên. Nhiều hội viên đầu tư chăn nuôi quy mô lớn, tích cực cải tạo vườn tạp trồng các loại cây có múi, cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao, duy trì nhiều mô hình hiệu quả như trồng mía, ngô, sả ở các xóm: Đồng Gạo, Đồng Chụa, Đậu Khụ... Từ phong trào phát triển kinh tế đã giúp cho đời sống, thu nhập của hội viên từng bước ổn định và ngày càng nâng cao.

 

 

                                                                Hà Thu

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục