(HBĐT) - Ngày 30/8, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Lạc Thủy. Tham gia đoàn có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

               

                             Đoàn giám sát đi khảo sát thực tế tại xã Khoan Dụ.   

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015, bộ mặt nông thôn huyện Lạc Thủy được đổi mới, văn minh hơn. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, thu nhập của cư dân nông thôn tăng nhanh. Các tiêu chí xây dựng NTM của các xã được cải thiện và nâng lên, bình quân trong giai đoạn mỗi xã tăng 9,54 tiêu chí/xã. Tính đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 29,2 triệu đồng/người/năm (tăng 2,43 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 17,31%; tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện đạt 42%; lao động có việc làm thường xuyên đạt 95,5%; các xã đều có HTX và từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Hiện nay, có 308 mô hình đã và đang triển khai thực hiện, tổ chức 502 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ với 22.590 lượt người tham gia. Trong đó, ngân sách Nhà nước là 121.040,5 triệu đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án 1.237.542,0 triệu đồng; vốn đầu tư của doanh nghiệp 189.878,0 triệu đồng…

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có một số hạn chế, tồn tại như nhận thức của một bộ phân nhân dân và một số cán bộ, đảng viên về xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ. Chất lượng quy hoạch và đề án xây dựng NTM, đề án phát triển sản xuất còn thấp. Một số lĩnh vực quy mô còn nhỏ, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp, giá trị gia tăng chưa cao. Đời sống của cư dân nông thôn nhìn chung còn ở mức thấp.

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã kiến nghị với đoàn giám sát nhiều vấn đề, gồm: Tăng cường nguồn lực xây dựng NTM, quan tâm hỗ trợ nhân dân trong phát triển sản xuất; đề nghị UBND tỉnh sớm phân bổ nguồn vốn để địa phương chủ động thực hiện…

 

Thay mặt đoàn giám sát, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp, ghi nhận những kiến nghị của UBND huyện Lạc Thủy. Đồng thời yêu cầu huyện Lạc Thủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động phát huy tính chủ động và sáng tạo của người dân. Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Nhà nước để phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của địa phương. Kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương…

 

Trước đó, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại 2 xã Lạc Long và Khoan Dụ.

 

                                                                                   Đức Anh

                                                                                    

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục