(HBĐT) - Nhiều năm liền, bức tranh giáo dục của xã Thanh Lương (Lương Sơn) ít điểm sáng. Nhiều gia đình không chăm lo đến việc học hành của con cái, bố mẹ các em mải đi làm ăn xa. Mỗi năm, xã có từ 3 - 5 học sinh bỏ học. Đặc biệt, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2006 - 2007 khiến những người quan tâm đến công tác giáo dục tại xã Thanh Lương đứng ngồi không yên khi cả xã chỉ có 2 trong tổng số 40 học sinh đỗ tốt nghiệp.

 

 

Cán bộ Hội LHPN huyện Lương Sơn vận động hội viên xã Cư Yên thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

 

Trăn trở trước thực trạng trên, ông Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch Hội CCB xã cùng các hội viên đã soạn ra một bản kế hoạch “dài hơi” phối hợp giữa Hội với các nhà trường nhằm “xốc” lại tinh thần học tập của con em trong xã và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền, các nhà trường trên địa bàn xã. Với “tuyệt chiêu”: không báo trước, mỗi buổi tối, sau khi cơm nước xong, các CCB cùng thầy, cô giáo lại gõ cửa từng nhà, động viên, kiểm tra việc học hành của các em học sinh. Bằng sự kiên trì, khéo léo trong tuyên truyền, vận động, nhiều gia đình đã quan tâm đến việc học hành của con trẻ, tình trạng các em không có góc học riêng, học trên giường, học khi ti vi vẫn mở bên cạnh... dần được xóa bỏ.

 

Sau nhiều năm, mô hình “Dân vận khéo” của Hội CCB xã đã mang đến những thay đổi kỳ diệu. Hiện nay, xã Thanh Lương không còn hiện tượng học sinh bỏ học. Mỗi năm có hàng chục em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Cô giáo Hoàng Thị Thanh Tịnh, Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Lương vui mừng chia sẻ: Bức tranh giáo dục đã thêm những gam màu tươi sáng khi con em của xã đã giành giải tại các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, thậm chí là cấp quốc gia. Đây là kết quả mà nếu chục năm về trước chúng tôi không dám mơ đến”.

 

Nhận thấy rõ những kết quả tích cực mà mô hình đem lại, thời gian qua, mô hình phối hợp giữa nhà trường với Hội CCB trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ở Thanh Lương đã được huyện Lương Sơn nhân rộng ra 20/20 xã, thị trấn, ghi danh vào hàng chục mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong các lĩnh   vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện triển khai hiệu quả gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng, từng bước đổi mới công tác thi đua thực hiện “Dân vận khéo”, tổ chức xây dựng mô hình phù hợp. Ban chỉ đạo phong trào các cấp đẩy mạnh phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, giới thiệu mô hình, tổ chức cho các KDC, hộ gia đình, hội viên, đoàn viên và cá nhân quan tâm đến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả...

 

Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 176 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 102 mô hình kinh tế, 37 mô hình xã hội, 25 mô hình AN-QP, 12 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả nổi bật. Tiêu biểu như mô hình sản phẩm sữa bò tươi ở xóm Liên Khuê (Liên Sơn), Đồng Sẽ, Trại Sáu (Nhuận Trạch) chuyên cung cấp sản phẩm sữa bò tươi đạt tiêu chuẩn cho Công ty CP sữa Quốc tế (IDP) đem lại doanh thu khoảng 15 triệu đồng/hộ/tháng. Mô hình xây dựng tổ chức hội, vận động thành lập các CLB hiến máu tình nguyện ở cơ sở của Hội CTĐ huyện. Mô hình này đã được UBND tỉnh và T.ư Hội CTĐ tặng bằng khen...

 

Đánh giá về những kết quả trong công tác triển khai, thực hiện “Dân vận khéo” tại cơ sở, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy thẳng thắn nhìn nhận: Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể CT-XH và ban chỉ đạo cấp cơ sở còn chưa quyết liệt, lúng túng trong triển khai phong trào; phong trào chưa có tính đều khắp; một số đơn vị đăng ký xây dựng mô hình nhưng chưa được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những hiệu quả nổi bật từ các mô hình “Dân vận khéo” đem lại trong giải quyết những vấn đề bức thiết, khó khăn tại cơ sở, tạo niềm tin trong nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN tại địa phương.

 

 

 

                                                                   Hải Yến

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục