(HBĐT)-Ngày 4/10, đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư TT Thành ủy dẫn đầu đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh ta. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố; Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh. Đón tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Hon, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh ta và đoàn công tác Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh ta đã giới thiệu khái quát đặc điểm tự nhiên và tình hình chính trị KT-XH của tỉnh. Ôn lại truyền thống kết nghĩa Hòa Bình – Gia Định trong  cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Về quan hệ hợp tác thời gian tới, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay, truyền thống kết nghĩa giữa tỉnh Hòa Bình và TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục được kế thừa, phát huy bằng những hành động thiết thực, cụ thể, đó là: thường xuyên thông tin, giao lưu trao đổi kinh nghiệm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt hơn nữa tình cảm, bồi đắp truyền thống giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh, thành phố. Mỗi tỉnh, thành phố cần phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đối với các di tích lịch sử cách mạng của đồng bào miền Nam tại tỉnh Hòa Bình như Trường cán bộ, học sinh miền Nam tập kết tại thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy), di tích lịch sử nơi Bác Hồ về thăm chiến sỹ Khám Chí Hòa tại huyện Lương Sơn, Tỉnh ủy đã quan tâm, lãnh đạo đầu tư, khôi phục. Đề nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh quan tâm, phối hợp giúp đỡ, cung cấp các tư liệu lịch sử liên quan để việc khôi phục hai di tích này thực sự có ý nghĩa giáo dục cho thế hệ mai sau hiểu về truyền thống gắn bó, keo sơn giữa hai tỉnh, thành phố. Hướng tới kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hòa Bình – Gia Định, đề nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh quan tâm, phối hợp xây dựng một công trình về công nghiệp hoặc du lịch tại tỉnh Hòa Bình nhằm ghi dấu truyền thống kết nghĩa Hòa Bình – Định và mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai tỉnh, thành phố.

 

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu với Đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh những tiềm năng, cơ hội đầu tư tại tỉnh, gồm: những thuận lợi về kết cấu hạ tầng, tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản; tiềm năng phát triển công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản, du lịch-dịch vụ; tài nguyên du lịch nhân văn và tiềm năng về nguồn nhân lực…

 

Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp chân thành, nồng hậu của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình với Đoàn công tác của Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Qua chuyến thăm và làm việc Đoàn đã nắm bắt được nhiều thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của tỉnh Hòa Bình. Đánh giá cao những thước phim lịch sử về nghĩa tình Hòa Bình - Gia Định; những hy sinh cống hiến của đồng chí, đồng bào cả nước trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, giải phóng Sài Gòn, trong đó có quân và dân tỉnh Hòa Bình; vai trò to lớn của công trình thủy điện Hòa Bình trọng sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả triển khai Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh. Mong muốn mối quan hệ giữa 2 tỉnh, thành phố ngày càng sâu sắc, toàn diện, hiệu quả.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư TT Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá cao những tiến bộ và phát triển của tỉnh ta về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, cùng sự hy sinh cống hiến của nhân dân các dân tộc Hòa Bình trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình đóng góp vào sự nghiệp CNH,HĐH, trong đó có sự phát triển của TP Hồ Chí Minh. Đồng chí giới thiệu khái quát tình hình công tác xây dựng Đảng, kết quả phát triển KT-XH của Thành phố trong thời gian vừa qua. Trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh cùng thống nhất tổ chức ký kết hợp tác trong thời gian tới; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình tại TP Hồ Chí Minh; thăm và ôn lại vùng đất Gia Định xưa để thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa hai tỉnh, thành phố. TP Hồ Chí Minh sẽ cử đoàn công tác phối hợp với tỉnh Hòa Bình để khảo sát và đầu tư xây dựng các di tích lịch sử cách mạng của đồng bào miền Nam tại tỉnh Hòa Bình.

 

Trong không khí cởi mở, chân tình, thắm đượm tình đoàn kết, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm tin sâu sắc quan hệ kết nghĩa giữa hai tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Những dự định hỗ trợ hợp tác sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng tỉnh Hòa Bình và TP Hồ Chí Minh ngày càng phồn vinh, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân 2 tỉnh, thành phố.

 

Trước đó, Đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thăm mô hình trồng cam của Công ty TNHH MTV Cao Phong, huyện Cao Phong. Nhân dịp này, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tặng tỉnh ta 2 tỷ đồng; Báo Tuổi trẻ thành phố tặng quỹ học bổng của tỉnh ta 200 triệu đồng.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình” cho đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

 

 

 

Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó bí thư TT Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta.

 

 

Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm mô hình trồng cam tại huyện Cao Phong.

 

                                                         

                                                                        

                                                                        Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục