(HBĐT) - Ngày 8/10, tại huyện Mai Châu, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Vụ trưởng vụ Kế hoạch Tổ chức- Tổng cục Du lịch; Trương Sỹ Vinh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các tỉnh bạn.

 

 

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh và các sở, ban, ngành lắp biển đồng giải thưởng ASEAN cho các hộ Homestay tại bản Lác, xã Chiềng Châu.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

 

Phát biểu khai mạc lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc công bố Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu không chỉ là sự kiện có ý nghĩa của huyện mà còn là sự kiện quan trọng của tỉnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 130 năm thành lập tỉnh, 25 tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2- năm 2016. Trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến 2030 của tỉnh Hòa Bình đều xác định huyện Mai Châu có tiềm năng phát triển thành Điểm du lịch quốc gia dựa trên những tiềm năng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động du lịch của Mai Châu phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện. Từ thực trạng và yêu cầu phát triển của du lịch Mai Châu, việc lập Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030 là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện Quy hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Mai Châu tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Sở VH-TT&DL phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện Mai Châu tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu. UBND huyên Mai Châu tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch của huyện; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch tại Mai Châu. Các sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch…

 

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL đã công bố Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 4/7/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến 2030. Đại diện đơn vị tư vấn đã giới thiệu tóm tắt về Quy hoạch Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

 

 

Lãnh đạo tỉnh và huyện Mai Châu cắt băng khai mạc Phiên chợ vùng cao.

 

Trước đó, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng lễ công bố Quy hoạch gồm có các hoạt động: 

 

* Các đại biểu đã dự và cắt băng khai trương phiên chợ Vùng cao do UBND huyện Mai Châu phối hợp với Sở VH-TT&DL,Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức. Phiên chợ có quy mô 30 gian hàng với sự tham gia của 23 xã, thị trấn, một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Phiên chợ đã tái hiện lại phiên chợ vùng cao của các dân tộc trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, đời sống sinh hoạt, tiềm năng phát triển KT-XH, du lịch của huyện; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng nông- lâm, thủy sản, các sản phẩm dịch vụ, du lịch, các tour du lịch giới thiệu về văn hóa ẩm thực đặc sắc của dân tộc vùng cao; trưng bày các tác phẩm ảnh nghệ thuật du lịch giới thiệu nét đẹp về quê hương, con người, nét đẹp văn hóa và lễ hội, văn hóa, văn nghệ, trò chơi tiêu biểu của huyện vùng cao Mai Châu...

 

 

 

Đông đảo người dân tham gia Phiên chợ vùng cao huyện Mai Châu.

 

* Lắp biển đồng giải thưởng ASEAN giai đoạn 2016- 2018 cho các hộ Homestay tại bản Lác, xã Chiềng Châu. Để đạt được tiêu chuẩn Homestay ASEAN giai đoạn 2016- 2018 gồm 9 tiêu chí là: Chủ nhà, nơi cư trú, các hoạt động, quản lý, vị trí, vệ sinh và mức độ sạch sẽ, an toàn an ninh, marketing và các nguyên tắc phát triển bền vững. Đây là giải thưởng đạt tiêu chuẩn toàn diện của một nhóm các nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê được các nước trong cộng đồng ASEAN công nhận và áp dụng nhằm khẳng định chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng, tạo ra các trải nghiệm hấp dẫn, an toàn cho khách du lịch. Năm 2015, Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Business Insider đã bình chọn bản Lác  là một trong 10 điểm đến thú vị nhất thế giới.

 

                                                                      Hương Lan

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục