(HBĐT) - Ngày 12/10, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, các ngành trong khối tư tưởng, văn hoá, Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc, Trường Chính trị tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

 

Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thông tin về những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nhấn mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đều xuất phát từ tấm lòng suốt đời vì nước, vì dân, lấy dân làm gốc. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Cũng từ đó mà Bác đã phát hiện ra quy luật đặc thù của Đảng ta và căn dặn phải dựa vào dân mà xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, chấn chỉnh tổ chức bộ máy, rèn luyện, giáo dục đảng viên. Tư tưởng Hồ Chí Minh còn nói về Chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng TS-VM… Về đạo đức, Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, yêu thương con người. Người thường xuyên nhắc nhở phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Phong các Hồ Chí Minh là kết tinh giá trị cốt lõi nhất của tư tưởng, đạo đức của Người, đó là sự giản dị, gần gũi nhân dân, ứng xử linh hoạt, mềm dẻo trước mọi tình huống.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh,  Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là công việc quan trọng trong xây dựng, chính đốn Đảng. Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc T.Ư cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để tạo ra chuyển biến rõ nét. Phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp, ngành. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, nêu gương của cấp trên với cấp dưới, của cán bộ, đảng viên với quần chúng. Tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung cơ bản của đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lựa chọn các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, vị trí việc làm của từng người để làm theo. Lựa chọn nội dung công việc, yêu cầu bức xúc ở cơ sở để tạo ra sự đột phá. Trước hết là chấn chỉnh tác phong làm việc khoa học, giản dị, gần dân, sát cơ sở… Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và tăng cường kiểm tra, giám sát việc tực hiện Chỉ thị 05.

 

                                                                   Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục