Ngày 27-11, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Ma-đa-ga-xca về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16, tổ chức tại thủ đô An-ta-na-na-ri-vô của Ma-đa-ga-xca.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Oa-lô-ni Brúc-xen (Bỉ) R.Ðờ-mốt. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang cùng lãnh đạo các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ dự lễ bế mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16, tại Trung tâm Hội nghị I-va-tô ở thủ đô An-ta-na-na-ri-vô.

Sau hai ngày làm việc, các nhà lãnh đạo Cộng đồng Pháp ngữ đã thông qua Tuyên bố An-ta-na-na-ri-vô và 13 nghị quyết, đề ra các biện pháp, định hướng hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ thời gian tới, về các lĩnh vực hòa bình, an ninh, chống khủng bố, đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, giáo dục, hợp tác kinh tế, phát triển bền vững, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, y tế, năng lượng...

Trong các văn kiện của Hội nghị, các nhà lãnh đạo đã đề nghị Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tăng cường hỗ trợ nhằm ngăn ngừa, giải quyết khủng hoảng và xung đột, xây dựng và củng cố hòa bình, thúc đẩy tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Ðặc biệt, các nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Ðông, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; hoan nghênh các nỗ lực nhằm góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và tự do, an toàn hàng hải và hàng không trong khu vực.

Hội nghị đã kết nạp Chính quyền Tân Ca-lê-đô-ni (Pháp) làm thành viên liên kết; kết nạp Ác-hen-ti-na, Hàn Quốc và Chính quyền Ôn-ta-ri-ô (Ca-na-đa) làm quan sát viên, nâng tổng số thành viên và quan sát viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ từ 80 lên 84.

* Sáng cùng ngày, tại An-ta-na-na-ri-vô, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang có cuộc gặp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Oa-lô-ni Brúc-xen của Bỉ R.Ðờ-mốt. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ và với vùng Oa-lô-ni Brúc-xen, nhất là hợp tác về đào tạo, dạy nghề, y học, môi trường, bảo tồn... Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện các dự án trong khuôn khổ Cộng đồng Pháp ngữ.

* Tại cuộc gặp Trưởng đoàn Ai Cập I.Ma-láp, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang chúc mừng Ai Cập tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 12-2015, hoàn thành lộ trình chuyển tiếp chính trị đề ra; hoan nghênh Ai Cập là một trong hai quốc gia châu Phi và A-rập đầu tiên ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Ðông - Nam Á (TAC) với ASEAN. Chủ tịch nước đề nghị Ai Cập hỗ trợ Việt Nam thành lập Trung tâm chứng nhận Halal Việt Nam để cấp chứng chỉ tiêu chuẩn cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường Hồi giáo. Trưởng đoàn Ai Cập nhấn mạnh, Ai Cập sẵn sàng làm cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam vào khu vực.

 

                                                                                TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục