(HBĐT) - Cứ mỗi dịp cuối năm, khi gió mùa đông bắc tràn về cũng là lúc những trái tim thiện nguyện trẻ sục sôi với những chương trình, hoạt động tình nguyện. Năm nay cũng vậy, ngay từ tháng 10, 100% cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh đã sôi nổi triển khai Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016, Xuân tình nguyện năm 2017 nhằm đem đến mùa đông ấm áp hơn cho những miền đất còn nhiều khó khăn của tỉnh.

 

 

 

CLB thầy thuốc trẻ huyện Yên Thủy khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, hưởng ứng lễ ra quân cấp tỉnh Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016 và Xuân tình nguyện năm 2017 tổ chức tại xã Yên Trị.

 

Rét. Mưa. Sương mù dày đặc. Đường về xã Yên Thượng- xã nằm sâu, xa nhất của huyện Cao Phong đã khó càng trở nên khó khăn hơn. Đoàn xe chở quà của các đơn vị: Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Thành vẫn đội mưa, vượt dốc đem quà đến với những gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, chung tay mang đến mùa đông ấm áp hơn cho những số phận kém may mắn. 50 suất quà với trị giá trên 50 triệu đồng gồm các đồ dùng cần thiết và tiền mặt đã được trao tận tay các hộ đặc biệt khó khăn tại 2 xã Yên Lập, Yên Thượng. Đồng chí Bùi Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Yên Thượng cho biết: “Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 12,3 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) trên 61%. Sự quan tâm của các cấp, ngành, hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động tình nguyện như thế này góp phần cùng xã Yên Thượng chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội tại địa bàn”.

 

Đã thành thông lệ, cứ đến tháng 11 hàng năm, các địa phương trong tỉnh lại sôi nổi các hoạt động của Chương trình tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, kéo dài đến hết tháng 2 của năm kế tiếp. Năm nay, ngay từ tháng 10, Ban thư ký UB Hội LHTN tỉnh đã có hướng dẫn tổ chức chương trình với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Vẫn các chương trình nhỏ: đông ấm cho em; đồng hành cùng nông dân; vì sức khỏe cộng đồng; tổ chức các hoạt động xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh - thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. Tuy nhiên, chương trình năm nay hướng tới khắc phục triệt để những hạn chế đã được chỉ ra từ những chương trình trước. Chị Phạm Thị Ngọc ánh, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: “Hiệu quả của các phong trào tình nguyện không thể phủ nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ đang gặp phải một số bất cập, hạn chế. Trong đó phải kể đến có những hoạt động thiếu trọng tâm, không thiết thực, không phù hợp với phong tục tập quán, điều kiện hoàn cảnh của địa phương. Vẫn còn hoạt động tình nguyện nặng về giao lưu văn hóa - văn nghệ, tặng quà, chưa phát huy được tính sáng tạo, khả năng chuyên môn của thanh niên… Cùng với đó, tính bền vững của kết quả hoạt động tình nguyện chưa cao, cụ thể như trong hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường”.

 

Khắc phục những hạn chế này, trong Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016, Xuân tình nguyện năm  2017, Ban thư ký UB Hội LHTN tỉnh đã yêu cầu các ủy ban Hội các huyện, thành phố và các cơ sở Hội trực thuộc nghiên cứu, khảo sát điều kiện KT-VH-XH, phong tục, tập quán…, thậm chí là xác định nhu cầu tình nguyện của địa phương tiếp nhận để xây dựng kế hoạch sát thực; hoạt động tình nguyện cần hướng đến việc khó, việc mới, đòi hỏi chuyên môn cao… Tập trung vào các nội dung như: Vận động, quyên góp các nguồn lực xã hội hỗ trợ chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, nhà bán trú cho em, trường đẹp cho em, các sân chơi cho thiếu nhi. Tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ nông dân chống rét cho lúa, gia súc, gia cầm, hỗ trợ các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỗ trợ đường điện thắp sáng đường quê… Tổ chức các chương trình tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, tập huấn sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện… Tổ chức các hoạt động thăm, chúc tết các chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp tết, hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết, tổ chức tặng bánh chưng tết, quà tết cho người nghèo, sửa chữa, xây mới nhà nhân ái cho thanh - thiếu niên và người nghèo…

 

Chị Phạm Thị Ngọc ánh cho biết thêm: “Tình nguyện không đợi mùa, đợi dịp mà cần dựa vào nhu cầu, đòi hỏi thực tế của đời sống để đi vào thực chất”. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Ban thư ký UB Hội LHTN tỉnh tin tưởng rằng, Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016, Xuân tình nguyện năm 2017 sẽ góp phần phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ để màu áo xanh tình nguyện thật sự là biểu tượng của niềm tin và tình cảm tốt đẹp của xã hội đối với thế hệ trẻ hôm nay.

 

 

                                                                   Hải Yến

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục