Chiều 15-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các đại biểu dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, đến chào. Cùng dự, có lãnh đạo Văn phòng T.Ư, Văn phòng Tổng Bí thư và Ban Đối ngoại T.Ư.

Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư hoan nghênh, chào mừng các đại biểu về dự Hội thảo lần thứ 5 đã mang đến cho Việt Nam những tình cảm thân thiết; đưa thế giới đến với Việt Nam và đưa Việt Nam đến với thế giới. Tổng Bí thư cho rằng hội thảo lần này đã chọn chủ đề “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”, có nội dung toàn diện hơn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đề cập những vấn đề thiết thực vừa là nghiên cứu, vừa là tư vấn cho Việt Nam. Tổng Bí thư hoan nghênh các nhà khoa học, các học giả, các giáo sư trên khắp thế giới có nhiều ý kiến đóng góp chân tình và thật sự trở thành những người bạn thân thiết của Việt Nam. Các ý kiến đó sẽ được tổng hợp báo cáo với các cơ quan chức năng của Việt Nam để nghiên cứu; tham khảo trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam. Những ý kiến của các nhà khoa học thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam, mong Việt Nam ngày càng phát triển tốt hơn nữa. Điều đó hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, mong muốn ngày càng hội nhập quốc tế và quốc tế ngày càng đến với Việt Nam để Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước.

Khái quát thành tựu 30 năm đổi mới của đất nước và những khó khăn đang đặt ra, Tổng Bí thư nêu rõ, các nước, các tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, giúp Việt Nam về nguồn lực tài chính, đào tạo nhân lực, nhất là về kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý đất nước, trong đó có các nhà khoa học tham gia hội thảo lần này. Những ý kiến tham vấn của các nhà khoa học quốc tế là cực kỳ quan trọng và rất quý. Việt Nam hết sức trân trọng và hoan nghênh. Mong rằng thời gian tới, bằng tình cảm, trí tuệ, các nhà khoa học bằng phương pháp hiện đại, khách quan, giới thiệu với bạn bè quốc tế hiểu Việt Nam một cách toàn diện hơn, sâu sắc hơn; giúp Việt Nam có thêm kinh nghiệm của bạn bè quốc tế để xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Đối với các nhà khoa học Việt Nam, Tổng Bí thư mong rằng cần nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, tự tin, tích cực nghiên cứu mang lại hiệu quả hơn nữa. Muốn thế, phải không ngừng nâng cao trình độ kiến thức, có quan hệ rộng rãi. Đặc biệt là phải có phương pháp đúng, phải giỏi ngoại ngữ; tăng cường mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học; tổ chức nhiều cuộc hội thảo có ý nghĩa thiết thực hơn nữa. Tổng Bí thư cho rằng Viện Việt Nam học và khoa học phát triển thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phát huy hơn nữa vai trò kết nối các nhà khoa học trong nước và quốc tế, cung cấp thông tin phục vụ công tác nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư mong muốn đồng bào ta ở nước ngoài cùng các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, xây dựng đất nước; là cầu nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo và các đại biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư nội dung, chương trình Hội thảo diễn ra trong hai ngày 15 và 16-12.

* Cùng ngày, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, với chủ đề “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu” chính thức khai mạc tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến. Hội thảo thu hút khoảng 150 nhà khoa học, đại diện các bộ, ban, ngành trong nước, khách quốc tế,các học giả, các nhà hoạch định chính sách đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ và đại diện các đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Trong hai ngày 15 và 16-12, hơn 700 báo cáo tóm tắt và gần 500 báo cáo toàn văn do các học giả trong nước và quốc tế tập trung bàn luận chủ yếu vào sáu nhóm lĩnh vực, gồm: ngoại giao, hợp tác và hội nhập quốc tế; nguồn lực văn hóa; giáo dục và phát triển nguồn nhân lực: chuyển giao tri thức và công nghệ; kinh tế và sinh kế; biến đổi khí hậu. Khác với những năm trước, hội thảo lần này đã đề cập nội dung nghiên cứu Việt Nam rộng hơn, quan tâm cả đến vấn đề giáo dục và đào tạo, chuyển giao công nghệ và biến đổi khí hậu. Các kết quả của hội thảo sẽ được tập hợp thành các báo cáo tư vấn chính sách cho Chính phủ và các bộ, ngành, góp phần thiết thực cho việc hoạch định các chính sách phát triển quốc gia. Thông qua các trao đổi và kết nối tại hội thảo, ban tổ chức sẽ đề xuất các giải pháp để thiết lập, xây dựng và phát triển Trung tâm tư liệu nghiên cứu về Việt Nam và đề xuất xây dựng bộ Quốc chí Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Hội thảo Việt Nam học được tổ chức trong những năm qua là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới, làm cho thế giới nhìn nhận, đánh giá Việt Nam tường tận hơn, chính xác hơn. Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường ngày nay, bản thân nền kinh tế thị trường và hội nhập cũng có những mặt trái, có những tác động tiêu cực đến xã hội, văn hóa. Là một nước đang phát triển, yêu cầu của Việt Nam là phải phát triển với tốc độ nhanh nhất để có thể theo kịp các nước trên thế giới, nhưng điều quan trọng là phải phát triển bền vững. Phó Thủ tướng cho rằng, để giúp Việt Nam phát triển hơn nữa cần phát huy sáng tạo cá nhân, đổi mới hệ thống sáng tạo của đất nước, tận dụng được những lợi thế của khoa học và công nghệ, phát triển nhanh nhưng chú trọng các yếu tố để phát triển bền vững. Để làm được những việc này, rất cần những luận cứ khoa học, các đánh giá, khuyến nghị có tính khoa học, thiết thực cho việc hoạch định chính sách của Việt Nam, của các nhà khoa học.

 

                                                                                     TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục