Ngày 21-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi thị sát và chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Bình Định, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt mưa lũ vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định trước mắt hỗ trợ 80 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo để tỉnh chủ động tiến hành các hoạt động cấp bách khắc phục thiệt hại; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp tám tỉnh miền trung tổ chức vụ đông xuân “đặc biệt” thích ứng với thực tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Bình Định là thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời những hộ bị thiệt hại về người và tài sản. Phát động phong trào tương thân tương ái, tiếp nhận hàng cứu trợ và đưa sớm đến người dân; không để một hộ nào, người dân nào bị đói, bệnh tật do mưa lũ. Đồng thời, phối hợp các bộ, ngành chức năng khẩn trương khắc phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng, sớm bảo đảm giao thông thông suốt; triển khai phòng, chống bảo đảm không để dịch bệnh sau lũ bùng phát và lây lan. Chính quyền các cơ sở cần huy động lực lượng sớm đưa học sinh quay lại trường học.

Khảo sát các đoạn đê sông La Tinh ở thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) và đoạn kè sông Hà Thanh, xã Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) bị sạt lở, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần hỏi thăm, động viên người dân có nhà bị lũ cuốn. Thủ tướng đã tặng quà cho những hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa và mong muốn bà con nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương quy hoạch khu tái định cư, bố trí đất cho những hộ dân sống ven sông bị sạt lở uy hiếp, trước mắt giải quyết cấp đất ngay cho 11 hộ dân thôn An Xuyên 3. Chính quyền các địa phương phải huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ đồng bào, không được để người dân bị thiếu nước sạch, lương thực và lâm vào cảnh "màn trời, chiếu đất". Tỉnh Bình Định cần kêu gọi sự giúp đỡ khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa. Bộ NN-PTNT chuẩn bị nguồn lực hỗ trợ tỉnh Bình Định sản xuất vụ đông xuân sắp tới. Trong ngày 21-12, bốn đoàn công tác ngành nông nghiệp đã có mặt tại hiện trường, bước đầu hỗ trợ bà con nông dân trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị Thủ tướng quan tâm xem xét, hỗ trợ tỉnh 500 tỷ đồng để khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, khôi phục sản xuất và hỗ trợ đời sống dân sinh. Trong đó, Chính phủ ứng trước 100 tỷ đồng cho Bình Định để khắc phục khẩn cấp thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân và phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017. Đồng thời, hỗ trợ 3.000 tấn gạo để cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ; miễn học phí học kỳ II cho học sinh phổ thông, hỗ trợ sách, vở cho hơn 50 nghìn học sinh; hỗ trợ thuốc và các vật tư y tế cho người dân; cấp giống lúa, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; ưu tiên vốn để phục hồi, tái thiết cơ sở hạ tầng,…

 

                                                            TheoNhandan.com. vn

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục