(HBĐT) - Sáng 31/12, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã thăm vùng cam Cao Phong. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở NN&PTNT. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đến thăm gia đình ông Lê Văn Chất, tại tiểu khu 2 thị trấn Cao Phong. Ông Chất sở hữu 1 ha cam gồm các loại cam lòng vàng, xã Đoài, cam Canh, thu nhập tính hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh thăm vùng cam hàng hóa huyện Cao Phong.

 

Cam là cây truyền thống, đang mang lại sự giàu có cho người dân Cao Phong. Từ khi được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cam vào năm 2014, đến nay, cam Cao Phong có những bước tiến vượt bậc khẳng đinh vị trí trên thị trường. Năm 2016, cam Cao Phong được Viện sở hữu trí tuệ quốc tế cấp chứng thư “Tốp 10 thương hiệu, nhãn hiệu  nổi tiếng lần thứ 5”, đặc biệt thông qua 2 lần tổ chức lễ hội cam vào năm 2015 và năm 2016, sảm phẩm cam của huyện tiếp tục tạo dựng được uy tín trên thị trường, tạo bước đột phá trong định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh. Nhiều tổ chức, cá nhân trồng, kinh doanh cam của huyện đã được cấp giấy chứng nhận và các giải thưởng sản phẩm sạch và an toàn do các tổ chức có uy tín bình chọn. Diện tích cây ăn quả có múi của huyện là 2.078 ha, trồng tập trung ở thị trấn Cao Phong, các xã Tây Phong, Bắc Phong, Thu Phong, Dũng Phong, Yên Lập, Đông Phong….Toàn huyện có 900 ha cây thời kỳ kinh doanh, trung bình 700 triệu/ha. Năm 2016, đạt sản lượng 23.000 tấn. Giá trung bình từ khoảng 30.000 đồng/kg, doanh thu từ cam đạt tới xấp xỉ 600 tỷ đồng. Toàn huyện có cỡ 400 hộ thu nhập từ 100 -500 triệu đồng, 122 hộ trên 500 triệu đồng, 44 hộ thu từ 1 đến 3 tỷ đồng, trên ba tỷ không dưới 10 hộ.

 

Khảo sát vùng cam, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường ghi nhận tỉnh Hòa Bình đã bước đầu xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa cây ăn quả có múi có hiệu quả cao với 2 loại cây là cây cam và cây bưởi đỏ. Về cây cam của tỉnh có 6.000 ha, tương lai tỉnh sẽ có 1 vạn ha. Riêng cam Cao Phong có 2.000 ha phù hợp với đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng của Cao Phong. Bộ trưởng hoan nghênh Hòa Bình đã tổ chức thành công lễ hội Cam Cao Phong vừa là quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tuyên dương, khích lệ người nông dân tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bộ trưởng mong muốn tới đây Hòa Bình tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển vùng cây có múi. Bên cạnh đó tỉnh Hòa Bình có thế mạnh là phát triển cây mía, vùng rau sạch, đặc biệt có 2 đối tượng có tiềm năng lớn là chăn nuôi đại gia súc và nuôi trên mặt nước của hồ Hòa Bình. Ngoài ra tỉnh nên chú trọng khai thác kinh tế lâm nghiệp vì diện tích rừng của tỉnh rất lớn 400.000 ha rừng và đất rừng gắn với công nghiệp chế biến. Ghi nhận những bước đi đúng đắn và hiệu quả của cấp ủy, chính quyền và người dân trong tỉnh đã khai thác tốt tiềm năng, xây dựng vùng sản xuất cam hàng hóa, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tin tưởng tỉnh sẽ tạo được đột phá trong phát triển KT-XH khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, trong đó du lịch, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao làm nền tảng.

 

 

                                                                           Lê Chung

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục