(HBĐT) - Năm 2011, tỷ lệ hộ gia đình hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã Tử Nê (Tân Lạc) chiếm gần 30%. Đây là nguyên nhân chính thôi thúc Hội phụ nữ xã vận động thành lập các “tổ tiết kiệm tín dụng” tại từng chi hội nhằm tận dụng vốn nhàn rỗi của hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất.

 

Cùng cán bộ chi hội phụ nữ xóm 3, chúng tôi đến thăm gia đình chị Đỗ Lương Anh. Chị cho biết: Trước kia gia đình rất khó khăn, mấy miệng ăn chỉ trông vào vài sào ruộng. Khi chi hội phụ nữ xóm thành lập “quỹ tiết kiệm vay vốn”, tôi là một trong những hội viên may mắn được giải quyết cho vay đầu tiên. Tận dụng vị trí mặt đường, gia đình tôi mở cửa hàng  tạp hóa. Nhờ sự hỗ trợ về vốn, góp ý về giao tiếp trong kinh doanh cũng như cách chọn, lấy hàng… của các chị em khác, cửa hàng buôn bán thuận lợi, trở thành nguồn thu nhập chính giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống.

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ bộ phận “một cửa” xã Tử Nê (Tân Lạc) thường xuyên trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

 

Cùng với chị Đỗ Lương Anh, nhiều hội viên khác, tiêu biểu như các chị: Phạm Thị Thủy (xóm 3), Bùi Thị Bương (xóm Bục) … cũng được vay vốn và hỗ trợ sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Đến nay đã có 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn xã thành lập được “tổ tiết kiệm vay vốn” với số vốn lưu động vài trăm triệu đồng, tiêu biểu như chi hội phụ nữ xóm 3, Chùa, Bục…

 

Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tử Nê khẳng định: Đây là việc làm thiết thực của hội viên Hội phụ nữ xã học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác đã đem lại những hiệu quả cụ thể, động viên, hỗ trợ chị em vươn lên trong cuộc sống. Sau 5 năm triển khai đã góp phần đưa thu nhập bình quân của xã ước đạt 23 triệu đồng /người trong năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn xấp xỉ 11%.

 

Trong những năm qua, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên nên Đảng bộ xã Tử Nê đã chỉ đạo các tổ chức Đảng triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nội dung của Chỉ thị số 03 và nay là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP- AN, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Nhờ đó, các tổ chức, đơn vị đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Kết quả nổi bật của việc học tập và làm theo Bác ở Tử Nê là sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực giúp nhau phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của cấp ủy, các thôn, xóm đã chuyển diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng màu, mở rộng quy mô chăn nuôi, đào ao nuôi thủy sản, tận dụng lợi thế phát triển ngành nghề dịch vụ...

 

Các tổ chức, đoàn thể đã phát động phong trào thi đua làm theo Bác tùy theo điều kiện của tổ chức, đơn vị mình. Trong xây dựng NTM, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên trong xã đã tiên phong hiến đất, xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần quan trọng lan tỏa việc học tập Bác đến đông đảo nhân dân. Qua đó, trong giai đoạn 2011- 2016, toàn xã đã có 394 hộ tự nguyện hiến trên 28.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, trong đó có gần 20% gia đình đảng viên. Nhờ thực hiện tốt công tác GPMB nên các công trình xây dựng đã diễn ra đúng tiến độ, góp phần quan trọng giúp Tử Nê về đích NTM đúng lộ trình đề ra…

 

Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Có thể nói, việc học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực trên địa bàn. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng trau dồi đạo đức, phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Hội viên  các tổ chức đoàn thể, CT-XH đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Quần chúng nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… góp phần quan trọng giúp Đảng bộ xã Tử Nê nhiều năm liên tục đạt TS -VM tiêu biểu của huyện.

              

                                                                             Hải Yến

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục