(HBĐT) - Ngày 2/2 (tức mùng 6 Tết), tại xã Lũng Vân, UBND huyện Tân Lạc đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu 2017. Các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Tân Lạc đã tham gia trồng cây hưởng ứng.

 

Những năm qua, công tác phát triển rừng của huyện Tân Lạc được đẩy mạnh, nhân dân tích cực tham gia trồng, bảo vệ rừng. Đến năm 2016, tỷ lệ che phủ rừng của huyện Tân Lạc đạt 51%. Theo kế hoạch trồng rừng của địa phương, năm 2017 sẽ triển khai trồng mới 500 ha rừng.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND tỉnh trồng cây tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

 

Năm nay, lễ phát động được huyện Tân Lạc thực hiện đồng thời tại xã Địch Giáo và 5 xã vùng cao, gồm: Quyết Chiến, Ngổ Luông, Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn. Ngay trong buổi phát động đã có 500 cây đào được trồng ven đường, tuyến đường từ trụ sở UBND xã Địch Giáo đến các xã vùng cao.

 

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là phong trào của toàn dân. Việc trồng cây phải đảm bảo theo đúng quy hoạch, đem lại hiệu quả KT-XH cao, tránh phô trương, hình thức, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời kêu gọi toàn bộ nhân dân, LLVT trên địa bàn xây dựng ý thức trồng, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng hệ sinh thái bền vững, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT-XH năm 2017. Với việc triển khai trồng đào tuyến đường các xã vùng cao của huyện Tân Lạc sẽ giúp tạo cảnh quan thiên nhiên đẹp, từng bước hình thành “Đường hoa đào”, tầm nhìn đến năm 2030 tổ chức “Lễ hội hoa đào - vùng cao” kết hợp với Lễ hội Khai hạ Mường Bi, góp phần phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tạo thêm điều kiện để nhân dân tiêu thụ nông sản hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

 

Ngay sau lễ phát động, các xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học trên địa bàn sẽ tổ chức hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây bằng việc trồng cây phân tán với diện tích dự kiến khoảng 50 ha, tương đương 75.000 cây, mỗi cơ quan đơn vị, tổ chức, hộ gia đình phấn đấu trồng từ 10 cây trở lên tại các khu vực nghĩa trang, đài tưởng niệm, khu di tích, khuôn viên các cơ quan, trường học, bệnh viện dọc các trục đường giao thông, đường phố…

 

                                                                                               

 

                                                                           P.V

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục