(HBĐT) - Ngày 14/3, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tranh chấp đất đai tại huyện Yên Thủy.

 

 

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại xóm Hồng, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy.

 

Theo báo cáo của UBND huyện, từ năm 2014 đến hết năm 2016, trụ sở tiếp công dân huyện tiếp nhận được 329 đơn các loại. Trong đó, 123 đơn khiếu nại; 17 đơn tố cáo; 189 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh. Năm 2016, tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng diễn biến phức tạp, trong đó nhiều vụ việc đã được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài. Nội dung khiếu nại chủ yếu trong lĩnh vực đất đai. Nổi cộm là việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng thi công Quốc lộ 12B, việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân khu vực chợ thị trấn Hàng Trạm. Trong 3 năm, Huyện đã ban hành quyết định giải quyết 9/11 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết (1 vụ đang giải quyết, 1 vụ công dân rút đơn).

 

Báo cáo cũng nêu rõ những nguyên nhân phát sinh khiếu nại tố cáo. Trong đó, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, huyện thừa nhận công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn hạn chế, yếu kém do người đứng đầu một số cơ quan chuyên môn, một số xã chưa quan tâm thực hiện đầy đủ việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đối thoại với người dân để giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền. Năng lực cán bộ tiếp công dân, công chức tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Trình độ hiểu biết pháp luật của người dân thấp dẫn đến việc bị lợi dụng, xúi dục khiếu nại, tố cáo.

 

Đối với việc tranh chấp đất đai, Huyện cũng đã báo cáo chi tiết đoàn giám sát vụ việc tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa xóm Hồng, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy với xóm Lộc Thành, xã An Lạc, huyện Lạc Thủy. Tại buổi giám sát, huyện Yên Thủy đã nêu một số đề xuất nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai còn đang vướng mắc.

 

Phát biểu tại buổi giám sát, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của huyện và tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

 

Cùng ngày, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại xóm Hồng, xã Bảo Hiệu, Yên Thủy.

 

                                                                   P.V

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục