(HBĐT) - Chiều 21/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh Hòa Bình do đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn đã về giám sát tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại huyện Lương Sơn. Dự buổi giám sát có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh.

 

Toàn cảnh buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy, công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ở huyện Lương Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc cấp giấy CNQSDĐ được huyện triển khai tại 20 xã, thị trấn. Kết quả, trong 2 năm (2015-2016), huyện Lương Sơn đã cấp được 12.956 giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân, với diện tích cấp 5.307 ha đạt 78,1% so với kế hoạch. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp cấp đạt 45,8% số hộ và 70.8% diện tích; đất lâm nghiệp cấp đạt 85,3% số hộ và đạt 91,9% diện tích; đất nuôi trồng thủy sản cấp đạt 73,4% số hộ và 65,4 % diện tích; đất nông nghiệp khác đạt 76,8% số hộ và đạt 90% diện tích; đất ở đô thị  cấp đạt 1,7% số hộ và đạt 2,1% diện tích; đất ở nông thôn cấp đạt 82,9% số hộ và đạt 56,2% diện tích. Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 ở 7 xã vùng nam của huyện là: Cao Dương, Cao Thắng, Tân Thành, Hợp Châu, Long Sơn, Thanh Lương và Hợp Thanh đã thực hiện cấp 44.421 giấy CNQSDĐ, đạt 97,6% kế hoạch.

Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, huyện đã tiến hành 5 cuộc thanh tra và tiếp nhận, xử lí 28 đơn thư khiếu nại của công dân. Qua xem xét, giải quyết không có trường hợp nào sai phạm.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc cấp Giấy CNQSDĐ trên địa bàn huyện hiện còn gặp một số vướng mắc như: Quy định thủ tục và chỉ đạo thực hiện cấp Giấy CNQSDĐ giữa phòng Tài nguyên và Môi trường với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường còn nhiều chồng chéo; quy định về giá đất còn nhiều bất cập; việc xác định nguồn gốc đất đai gặp khó khăn do sự biến động, thay đổi đối tượng quản lí, sử dụng; người sử dụng đất không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất; hầu hết diện tích đất nông, lâm trường trả ra hiện tại mới đang được các địa phương lập phương án sử dụng đất chi tiết và bản đồ hiện trạng sử dụng...

Sau khi nghe giải trình làm rõ một số nội dung, trưởng Đoàn giám sát Hoàng Đức Chính đã ghi nhận những kết quả huyện Lương Sơn đã đạt được trong việc cấp Giấy CNQSDĐ, chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục. Đoàn giám sát cũng đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục tập trung cao để hoàn thành kế hoạch cấp giấy CNQSDĐ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy CNQSDĐ, tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành đúng pháp luật về đất đai, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung rà soát lại diện tích đất do tổ chức quản lí để có phương án quản lí, sử dụng hiệu quả. Tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn thành kế hoạch thu và xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất...

Trước đó, Đoàn đã đi khảo sát thực tế tình hình thực hiện cấp Giấy CNQSDĐ tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn./.

 

Thanh Hoàn

(Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục