(HBĐT) - Sáng 5/4, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp báo triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017) năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

 

Kế hoạch số 135/KH-UBND đã nêu mục đích, yêu cầu; các nhiệm vụ cụ thể và công tác tổ chức thực hiện như: Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng, thực hiện tốt công tác chăm sóc đời sống thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tăng cường công tác quản lý nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ. Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ và tổng kết phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công…Ngày 8/3/2017, BCĐ Chăm sóc Người có công, xây dựng và điều hành Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã ban hành Chương trình hành động số 21/Ctr-BCĐ triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, trong đó nêu các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố để tổ chức thực hiện.

 

 

                                          Quang cảnh buổi họp báo.

 

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ là dịp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Thúc đẩy phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ngày càng sâu rộng và có hiệu quả ở từng địa phương, cơ sở. Huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ người có công với cách mạng, cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Qua đó tiếp tục đẩy mạng công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và các ngành chức năng đã trao đổi những thông tin liên quan đến công tác phối hợp trong việc cung cấp danh sách những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác chăm sóc người có công. Công tác triển khai thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Hỗ trợ xây mới, cải tạo, nâng cấp nhà ở cho 77 hộ người có công hiện đang ở nhà tạm, dột nát. Nâng cao mức sống cho 423 hộ người có công thuộc diện hộ nghèo. Phấn đấu 99% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú trên cùng địa bàn. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công…

 

 

                                                                           P.V

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục