(HBĐT) - Nà Mèo là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, với hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Thái. Một bộ phận người dân có trình độ thấp, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì thế, việc tiếp cận các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Với mục tiêu nâng cao chất lượng, thu hút, tập hợp phụ nữ vào sinh hoạt trong tổ chức Hội, nhiều năm gần đây, Hội LHPN xã có giải pháp thiết thực vận động chị em tham gia sinh hoạt Hội.

 

Chị Ngần Thị Thêu (bên trái), Chủ tịch Hội LHPN xã Nà Mèo (Mai Châu) thường xuyên đến thăm hỏi gia đình các chị em trong Hội.

Chị Ngần Thị Thêu, Chủ tịch Hội LHPN xã Nà Mèo cho biết: Hiện nay, Hội LHPN xã có gần 400 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội. Công tác tuyên truyền được Hội đặt lên hàng đầu. Cán bộ Hội thường xuyên bám địa bàn, trực tiếp xuống từng xóm, hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, giúp chị em thấy được lợi ích khi tham gia vào tổ chức Hội; hướng dẫn chị em kiến thức, kỹ năng chăm sóc con nhỏ, phổ biến chính sách, pháp luật về DS/KKHGĐ, không sinh con thứ 3; chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt… Nội dung, hình thức tuyên truyền thường xuyên được thay đổi phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán của từng khu vực trong xã.  

Chị Ngần Thị Tới ở xóm Nà Mèo cho biết: Cán bộ chi hội phụ nữ xóm thường xuyên thăm hỏi hội viên, hướng dẫn cách nuôi dạy con cái, vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe… Nhờ vậy mà 2 con tôi đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Cháu lớn đã có công việc ổn định và lập gia đình riêng. Cháu thứ 2 đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Nhìn các con trưởng thành gia đình tôi mừng lắm. 

Thông qua công tác tuyên truyền, Hội LHPN xã triển khai tới 4/4 chi hội thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các chị em tự giác nâng cao ý thức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hội LHPN xã còn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống chị em có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Với tinh thần giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, sinh đẻ… năm vừa qua, hội viên toàn xã đã giúp đỡ được 3,5 triệu đồng, 1.350kg gạo và 170 ngày công lao động. Hội đã triển khai cuộc vận động ủng hộ “Mái ấm tình thương”, trao 1 triệu đồng cho gia đình hội viên Hà Thị Thùy ở xóm Xô, thuộc hộ nghèo, đơn thân, khuyết tật. Tiếp nối thành công phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, Hội  tín chấp hơn 1,4 tỷ đồng cho chị em vay vốn phát triển kinh tế. Nguồn vốn trên đã tạo điều kiện cho những hộ nghèo, hộ thiếu vốn chăn nuôi lợn nái, trâu, bò, gia cầm, phát triển kinh tế.  

Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Hội đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, xây dựng giải pháp và đề xuất tăng tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp. Qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ vừa qua, Hội có 2 đồng chí trúng cử, chiếm 9,52%. Ngoài ra công tác phát triển đảng viên cũng được Hội quan tâm, trong năm qua đã giới thiệu cho Đảng kết nạp 2 đảng viên nữ, nâng tổng số đảng viên nữ toàn xã lên 35/119 đồng chí.

 

                                                        Đồng Hương

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục