Chiều 17-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp nguyên Tổng thống Mê-hi-cô Ð.Gô-ta-ri đang có chuyến thăm Việt Nam.



Chủ tịch nước Trần Ðại Quang chúc mừng Nhà nước và nhân dân Mê-hi-cô về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đạt được, nhất là trong thời gian ngài Ð.Gô-ta-ri lãnh đạo đất nước, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Mê-hi-cô ở khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Mê-hi-cô cả trên bình diện song phương và đa phương. Chủ tịch nước vui mừng trước đà phát triển của quan hệ hai nước, nổi bật là kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt 2,37 tỷ USD, tăng hơn 10 lần so năm 2006. Hai bên duy trì triển khai hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao và thiết lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, WTO, APEC, TPP, Diễn đàn hợp tác Ðông Á - Mỹ la-tinh... Về tiềm năng mở rộng quan hệ song phương, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi chuyến thăm cấp cao, cấp bộ, ngành, địa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang chuyển tới Tổng thống Mê-hi-cô P.Ni-ê-tô lời mời thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đề nghị hai bên cần sớm triển khai hoạt động thường xuyên của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm thống nhất xác định các lĩnh vực, phương thức hợp tác song phương; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua đàm phán, ký các văn kiện hợp tác; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tiến hành xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường của nhau. Trên bình diện đa phương, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác quốc tế và liên khu vực; đề nghị Mê-hi-cô ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, ủng hộ ứng cử viên Việt Nam vào chức vụ Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Nguyên Tổng thống Mê-hi-cô Ð.Gô-ta-ri chúc mừng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn của Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới; chia sẻ một số kinh nghiệm của Mê-hi-cô trong quá trình phát triển đất nước; đồng thời cho rằng, Mê-hi-cô và Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển quan hệ lên tầm cao mới, sự kiện Việt Nam là nền kinh tế chủ nhà của Năm APEC 2017 sẽ là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ trên nhiều lĩnh vực.

 

                                           TheoNhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục