Chiều 25-7, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại tướng P.Pla-tô-nô-vích, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga đang ở thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn và làm hết sức mình cùng Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước.


Trao đổi về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy, thời gian qua quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga dựa trên sự tin cậy chính trị cao. Cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ chế hợp tác toàn diện, bao quát nhiều lĩnh vực, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên trường quốc tế đã góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chủ tịch nước tin tưởng, việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Liên bang Nga, cũng như giữa Việt Nam với các thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác với Liên bang Nga trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên cơ sở các thỏa thuận đã ký, cũng như các cơ chế đã được xác lập, như các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Hội đồng An ninh Liên bang Nga... Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan Liên bang Nga vì lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; ủng hộ nâng cao vai trò của Liên bang Nga tại các diễn đàn an ninh khu vực. Chủ tịch nước đề nghị Đại tướng P.Pla-tô-nô-vích tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan hữu quan Liên bang Nga hợp tác có hiệu quả với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đề nghị Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ cho các ngành quốc phòng, an ninh của Việt Nam; mở rộng chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu của Việt Nam.

Báo cáo về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng P.Pla-tô-nô-vích cho biết, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trong đó có các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, mối đe dọa của khủng bố…, qua đó nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa các cơ quan hữu quan hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

* Chiều 25-7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ đón và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga, do Đại tướng P.Pla-tô-nô-vích, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam chủ trì lễ đón.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, được khẳng định qua chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào cuối tháng 6-2017, và sắp tới đây, vào tháng 11-2017 Tổng thống Nga Pu-tin sẽ sang Việt Nam tham dự Hội nghị APEC 2017. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga không ngừng phát triển theo đúng nội dung Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh đã được ký ngày 2-11-2012.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi các đoàn cấp chuyên viên để triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ, nhất là những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm về nguy cơ, thách thức đe dọa an ninh, trật tự mỗi nước, khu vực và thế giới...

Đại tướng P.Pla-tô-nô-vích, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa hai nước; đồng thời khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục làm hết sức để góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh và các cơ quan An ninh, Cảnh sát Liên bang Nga nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Ngay sau hội đàm, hai bên đã ký "Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga về hợp tác phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, phổ biến và lạm dụng các chất hướng thần mới".

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đại tướng P.Pla-tô-nô-vích, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển ngày càng tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hợp tác về an ninh - quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận sự hợp tác ngày càng hiệu quả, tích cực giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Đại tướng P.Pla-tô-nô-vích bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng theo tinh thần Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Liên bang Nga đã ký năm 2013.



                                       Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục