(HBĐT) - Năm ATGT 2017 được ủy ban ATGT Quốc gia lấy chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi”, mục tiêu "tính mạng con người là trên hết”. Phát huy vai trò của tổ chức, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh mà tiêu biểu là thành phố Hòa Bình tích cực triển khai nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi, chung tay cùng các cơ quan chức năng và toàn xã hội xây dựng văn hoá giao thông tới mọi người dân, đặc biệt là đối với thanh, thiếu nhi (TTN).


Đại diện lãnh đạo Thành Đoàn Hòa Bình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường tiểu học Sông Đà trong chương trình truyền thông tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông được tổ chức tại nhà trường. 

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào TTN, BTV Thành Đoàn đã đưa nội dung này vào chương trình công tác năm và là tiêu chí đánh giá thi đua xếp loại cơ sở đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT tới 100% cơ sở Đoàn. Công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung: Luật GTĐB, đường sắt, đường thủy nội địa; các văn bản pháp luật về ATGT; kỹ năng lái xe an toàn; ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, phòng tránh TNGT… Các chi đoàn, liên đội trường học tổ chức sinh hoạt theo chủ đề về ATGT, hoạt động ngoại khóa về sơ, cấp cứu TNGT, duy trì tốt mô hình "Cổng trường ATGT”… Đến nay, 100% trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên thành lập và duy trì có hiệu quả mô hình "Cổng trường ATGT”. Ban Thường vụ Thành Đoàn Hòa Bình đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp với Đội CSGT Công an thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn về ATGT cho ĐV - TTN. Trong 5 năm (2012- 2017), Thành Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền trên 60 cuộc trong các trường học, phường, xã, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 5.000 lượt ĐV - TTN.

 

Anh Bùi Quốc Hoàn, Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình cho biết: Một trong những giải pháp Thành Đoàn đã triển khai có hiệu quả đó là chỉ đạo việc thành lập các Đội thanh niên tình nguyện (TNTN) tham gia giữ gìn TTATGT ở các trường THPT và một số phường trung tâm trên địa bàn thành phố. Các đội thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi, áp phích về ATGT; phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn, hướng dẫn TTATGT tại các điểm nút giao thông quan trọng, các cổng trường học... Làm tốt công tác này là các đơn vị Đoàn phường Đồng Tiến, Hữu Nghị… và đặc biệt là Đoàn trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Song song với việc nhắc nhở, Đội cờ đỏ của nhà trường được trang bị máy ảnh để ghi lại hình ảnh vi phạm Luật ATGT của học sinh nhà trường như: không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, vượt đèn đỏ… Qua đó tạo được chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của học sinh toàn trường.

 

Đặc biệt để nâng cao ý thức chấp hành Luật GTĐB và rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn, trong thời gian vừa qua, BTV Thành Đoàn đã phối hợp với Công ty YAMAHA Motor Việt Nam, Honda Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về kiến thức ATGT và kỹ năng lái xe an toàn, thu hút đông đảo ĐV -TN trên địa bàn tham gia. Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, ngoại khóa, các cơ sở Đoàn đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT đường bộ, phổ biến hướng dẫn quy tắc giao thông để tạo thói quen tham gia giao thông đúng luật, cư xử có văn hóa cho đoàn viên, học sinh. Các Đoàn trường tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành đúng quy định về ATGT, xử lý nghiêm đối với những học sinh có hành vi vi phạm về TTATGT. Tuyên truyền và ký cam kết với phụ huynh chấp hành các quy định về TTATGT.
 
Từ hình thức tuyên truyền đa dạng của các cấp bộ Đoàn đã làm thay đổi cơ bản ý thức chấp hành Luật GTĐB của ĐV -TN, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về ATGT trong TTN. Tuy nhiên, cũng theo anh Bùi Quốc Hoàn, vấn đề kinh phí duy trì, phát triển các mô hình như đội TNTN và các hoạt động truyền thông tại cộng đồng còn hạn chế. Trong thời gian tới, đề nghị BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban ATGT tỉnh thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng tuyên truyền và nội dung các quy định pháp luật về ATGT cho đội ngũ cán bộ Đoàn để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến tới ĐV -TN. Đồng thời, có kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí để hỗ trợ đội TNTN giữ gìn TTATGT duy trì các hoạt động cũng như tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, phổ biến về ATGT…

 

                                                                                                             HY

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục