Chiều 8-8, Công đoàn cơ quan Văn phòng T.Ư Ðảng tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc khắc phục hậu quả do mưa, lũ vừa gây ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng T.Ư Ðảng, dự và ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương. Tổng số tiền ủng hộ là hơn 421 triệu đồng.


* Chiều 8-8, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã quyên góp mỗi người ít nhất một ngày lương. Tổng số tiền quyên góp gần 31 triệu đồng.

* Ngày 8-8, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ, trợ giúp đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía bắc vừa qua từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính…

Phát biểu ý kiến tại lễ tiếp nhận, đồng chí Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đồng thời khẳng định, Ban Cứu trợ T.Ư sẽ kịp thời phân bổ, chuyển số tiền ủng hộ đến các địa phương bị thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định về nhà ở, tiếp tục chăn nuôi, sản xuất; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa trường học khi ngày khai giảng đang gần kề.

Theo thống kê sơ bộ từ Ban Cứu trợ T.Ư, đến chiều 8-8, đã tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

* Sáng 8-8, tại Hà Nội, Công đoàn Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía bắc khắc phục thiệt hại do mưa, lũ. Tới dự và tham gia ủng hộ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Tại lễ phát động, đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã dành ít nhất một ngày lương ủng hộ đồng bào miền núi phía bắc.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: DUY LINH

* Ngày 8-8, tại Hà Nội, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền núi phía bắc bị thiệt hại do mưa, lũ. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Cơ quan Ðảng ủy Khối đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ. Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư cũng đã có công văn gửi 63 đảng bộ trực thuộc về việc quyên góp, ủng hộ đồng bào miền núi phía bắc bị thiệt hại do mưa, lũ.

* Cùng ngày, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đã tổ chức quyên góp, hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào vùng bị thiên tai số tiền 11 tỷ 880 triệu đồng. Ngày 9-8, Ðảng ủy Khối tổ chức các đoàn công tác đến tỉnh Sơn La và tỉnh Yên Bái, trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng quà đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt.

* Sáng 8-8, Bộ Y tế tổ chức quyên góp, ủng hộ người dân các tỉnh Tây Bắc vừa bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, lũ. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Y tế đã tham gia ủng hộ với mức từ một ngày lương trở lên.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau lũ lụt, nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát, cho nên Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn cơ số thuốc, trang thiết bị và phân công các đội y tế cơ động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng lũ, lụt cách giữ vệ sinh, phòng tránh bệnh truyền nhiễm và phát sinh mầm bệnh. Trong thời gian sớm nhất, Bộ Y tế sẽ cử đoàn công tác đi khảo sát tại các địa phương bị thiệt hại do mưa, lũ để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Dịp này, Bộ Y tế cũng khảo sát, tìm giải pháp trong việc xây dựng các cơ sở y tế tại các khu vực miền núi thích ứng với lũ lụt.

* Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết: Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (Trung tâm AHA) đã xuất hàng cứu trợ của ASEAN từ kho của Trung tâm tại Subang, Ma-lai-xi-a, gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 600 bộ dụng cụ nhà bếp, một bộ nhà bạt chứa hàng lưu động, một máy phát điện 16 KVA, 300 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa với giá trị tương đương 230.000 USD. Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đang khẩn trương làm việc với các cơ quan, ban, ngành liên quan, tạo điều kiện nhanh nhất để hàng cứu trợ có thể đến tay người dân vùng thiên tai phía bắc vừa qua trong thời gian sớm nhất. Ðây cũng là lần đầu Việt Nam đề nghị cộng đồng ASEAN hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

* Công đoàn Bộ Kế hoạch và Ðầu tư cho biết, Bộ vừa tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào Sơn La và Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ, với số tiền quyên góp được là 460 triệu đồng. Bộ sẽ ủng hộ mỗi tỉnh 230 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc của hai tỉnh.

* Chiều 8-8, đoàn công tác của Bộ Xây dựng đến Yên Bái thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do lũ quét. Công đoàn Bộ Xây dựng đã phát động toàn thể cán bộ, công chức và người lao động quyên góp được 100 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai.

* Sáng 8-8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do mưa, lũ. Các đơn vị, cá nhân và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã quyên góp được 186 triệu đồng.

TheoNhanDan


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục