(HBĐT) - Cách đây tròn 10 năm, trang tin của Báo Hòa Bình điện tử chính thức ra mắt. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển với những bước đi vững chắc, Báo Hòa Bình điện tử đã trở thành trang báo mạng không thể thiếu với đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình cũng như nhiều độc giả trong và ngoài nước. Có được thành tựu đó, có sự đóng góp trực tiếp của đội ngũ cán bộ, phóng viên phòng Báo Hòa Bình điện tử.


Những ngày đầu thành lập, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên của phòng đều còn khiêm tốn với 4 cán bộ. Trải qua 10 năm, hiện nay, đội ngũ cán bộ, phóng viên phòng Báo Hòa Bình điện tử đã được tăng cường với 6 cán bộ, phóng viên, trong đó có 1 đồng chí trưởng phòng, 3 phóng viên và 2 kỹ thuật viên. Báo điện tử cũng được ví như một tòa soạn thu nhỏ, chính vì vậy, những cán bộ, phóng viên ở đây thường xuyên phải đảm nhận một khối lượng công việc khá lớn, từ cập nhật tin, bài trong nước, quốc tế, sản xuất chương trình truyền hình và đảm bảo lịch tuyên truyền tin, bài trên báo in theo sự phân công của Ban Biên tập. Tuy nhiên, dưới sự định hướng của Ban Biên tập, mỗi cán bộ, phóng viên trong phòng đều tự học hỏi nghiệp vụ báo mạng điện tử. Từ đó, có thể tác nghiệp như một phóng viên và một kỹ thuật viên. Hiện nay, 100% cán bộ, phóng viên trong phòng vừa viết tin, bài, vừa quay phim. 3 phóng viên kiêm cả kỹ thuật dựng và 2 phóng viên đồng thời là phát thanh viên.

Với đội ngũ cán bộ, phóng viên đa năng, Báo Hòa Bình điện tử đã không ngừng sáng tạo, phát huy những lợi thế tối ưu của loại hình báo mạng, đưa thông tin sinh động cả bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh và video truyền hình. Chương trình Hòa Bình Online ra đời năm 2011 với bản tin thực hiện 2 lần một tuần và nhiều phóng sự truyền hình phản ánh đa dạng các sự kiện quan trọng của tỉnh, được bạn đọc quan tâm là minh chứng cho sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng đó.



Nhớ lại những ngày đầu tiên làm chương trình, phóng viên Hồng Duyên xúc động: Tôi rất nhớ khi đó, Báo Hòa Bình chưa có phòng thu, để quay được chương trình lên hình, anh em trong phòng đã phải dùng một tấm bạt màu xanh, ghi hình trong phòng truyền thống của cơ quan. Chương trình gồm tin và một phóng sự ngắn, tất cả chỉ gần 10 phút, nhưng khi đưa lên được sự đón nhận của bạn đọc, anh em rất vui, đánh dấu sự nỗ lực của ê kíp sản xuất chương trình lúc đó.

Một sự kiện nữa mà những người làm Báo Hòa Bình điện tử không thể quên, đó là sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Lần đầu tiên Báo Hòa Bình điện tử tường thuật trực tuyến đa phương tiện lễ khai mạc và bế mạc Đại hội. "Tôi nhớ, Đại hội diễn ra trong 3 ngày nhưng anh em trong ê kíp đã phải chuẩn bị từ trước đó cả tuần. Từ xây dựng kịch bản đến các phương án đều được tính toán rất kỹ. Lo nhất là đường truyền internet. Tuy nhiên, với sự sáng tạo, anh em đã hoàn thành tường thuật trực tuyến đa phương tiện cả phiên khai mạc và bế mạc. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời để những người làm báo điện tử trưởng thành hơn”, anh Nguyễn Minh Tuấn, phóng viên phòng Báo Hòa Bình điện tử chia sẻ.

Tại Lễ Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, Báo Hòa Bình điện tử cũng đã tổ chức tường thuật trực tuyến đa phương tiện toàn bộ Lễ Kỷ niệm ngay tại Quảng trường Hòa Bình. Đây được xem là một thành công của Báo Hòa Bình điện tử bởi không chỉ truyền tải thông tin đến bạn đọc một cách nhanh, chính xác, sinh động và hấp dẫn mà cũng là cơ hội để phóng viên của Báo Hòa Bình được trải nghiệm phương thức làm báo hiện đại.

Báo Hòa Bình điện tử ngày càng tiếp cận với cách thức làm báo hiện đại và thực sự tạo được ấn tượng với độc giả. Hiện nay, Báo Hòa Bình điện tử có hơn 111 triệu lượt truy cập với 176 quốc gia và vùng lãnh thổ truy cập thường xuyên. Nhiều tin, bài phản ánh trên báo đã được bạn đọc phản hồi tích cực. Đặc biệt, với tính năng tương tác, chia sẻ qua mạng xã hội, nhiều đề tài nóng do Báo điện tử phản ánh đã được đông đảo bạn đọc biết đến và chia sẻ rộng rãi thông tin, từ đó định hướng dư luận xã hội.

Năm 2017 đánh dấu bước phát triển mới của Báo Hòa Bình điện tử, trên cơ sở nền tảng những giá trị được xây dựng suốt 10 năm qua, Báo Hòa Bình điện tử đã ra mắt giao diện mới với 5 phiên bản là phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường, phiên bản mobile và phiên bản báo in. Những người làm báo điện tử tiếp tục nhiệm vụ mới mẻ của mình, từ cập nhật tin, bài tiếng Anh, tiếng Mường và chạy phụ đề truyền hình cho tiếng Mường đều được ê kíp trong phòng trực tiếp thực hiện.

Dù khó khăn, vất vả, thường xuyên là những người đi sớm, về muộn nhưng những người làm Báo Hòa Bình điện tử luôn tận tâm với công việc. Bởi, như phóng viên vẫn nói với nhau: Làm báo khó khăn vất vả là điều đương nhiên, theo đuổi nghề báo là chấp nhận đi sớm về khuya. Chính vì vậy, bằng nhiết huyết, tình yêu nghề, những người làm Báo Hòa Bình điện tử luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần truyển tải thông tin một cách nhanh nhất, chính xác và kịp thời nhất đến với bạn đọc.


Đinh Hòa

(Trưởng phòng Báo Hòa Bình điện tử)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục