Thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đầu Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Trung Quốc thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 18 đến 19-9.


Chiều 18-9, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Lưu Vân Sơn và Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Lưu Vân Sơn và Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Trung Quốc; chúc mừng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu trong sự nghiệp đi sâu cải cách toàn diện và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong những năm qua và nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc sắp tới; chúc Ðảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân lãnh đạo sẽ tiến hành thành công Ðại hội Ðảng lần thứ XIX.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư khẳng định quan điểm nhất quán của Ðảng và Nhà nước Việt Nam là hết sức coi trọng quan hệ với Trung Quốc, mong muốn quan hệ Việt - Trung luôn phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển của khu vực, thế giới. Hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Ðảng, hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác, trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, đào tạo cán bộ giữa hai Ðảng và sự cần thiết của việc trao đổi một cách thẳng thắn, chân thành, cởi mở và thực chất để giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương; đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC vào cuối năm nay.

Ðồng chí Lưu Vân Sơn chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ðoàn; trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được từ sau Ðại hội XII đến nay; tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ðồng chí Lưu Vân Sơn khẳng định, Ðảng và Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Ðảng, hai nước; gửi lời thăm hỏi, chia sẻ của lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc đến nhân dân các tỉnh miền trung về những tổn thất do cơn bão vừa qua gây ra; bày tỏ mong muốn cùng phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để chuẩn bị và tổ chức thành công chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Ðại hội XIX của Ðảng Cộng sản Trung Quốc là chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 năm nay.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, tham gia Thường trực Ban Bí thư có cuộc hội đàm với đồng chí Lưu Vân Sơn. Trong bầu không khí thẳng thắn, chân thành, hữu nghị, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước; đánh giá toàn diện về những kết quả đạt được và những vấn đề tồn tại trong quan hệ Việt - Trung thời gian qua; đi sâu trao đổi ý kiến về các biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhận thức chung và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước, góp phần tiếp tục củng cố, tin cậy chính trị và tăng cường tình hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Ðồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị hai bên đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, thực hiện các biện pháp hữu hiệu để phát triển thương mại cân bằng, lành mạnh; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án hợp tác giữa hai nước. Về vấn đề trên biển, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị hai bên nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Ðông; tránh các hành động làm phức tạp tình hình; giải quyết vấn đề Biển Ðông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tuân thủ những nhận thức chung và thỏa thuận đã đạt được, nhất là Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc; thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), sớm cùng ASEAN xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Ðông (COC), vì hòa bình, ổn định ở khu vực và lợi ích chung của cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc.


Theo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục