(HBĐT) - Ngày 28/9, Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH) giai đoạn 2012-2017.

5 năm qua, Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động phòng, chống tội phạm và TNXH; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong phú; xây dựng nhiều mô hình hoạt động có chất lượng. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong quản lý, giáo dục, vận động con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, mắc TNXH. Hội LHPN các cấp và công an các huyện, thành phố đã tổ chức 2.285 buổi phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, TNXH thu hút 201.617 lượt người tham dự. Hai ngành phối hợp phát hiện 2.304 vụ phạm tội, lực lượng công an đã phá 1.815 vụ. Cán bộ, hội viên phụ nữ giúp đỡ lực lượng công an gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục 610 đối tượng hình sự, ma túy và lập 521 hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục. Thực hiện giáo dục tại xã, phường, thị trấn 1.333 người; vận động 423 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện. Xây dựng, duy trì, nhân rộng 906 đơn vị mô hình, điển hình...


  Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Công an tỉnh, Công an xã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, TNXH nói chung, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật nói riêng còn diễn biến phức tạp. Một số mô hình hoạt động hiệu quả thấp. Việc trao đổi thông tin tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật giữa 2 ngành còn hạn chế...

Giai đoạn 2017-2020, hai ngành đề ra chương trình công tác tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Hội LHPN Việt Nam về phòng, chống tội phạm. Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH. Tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên, phụ nữ thiếu việc làm. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình. Phát động phong trào phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hội viên phụ nữ và nhân dân. Tăng cường truyền thông, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm... 

Nhân dịp này, 13 tập thể và 13 cá nhân đã được Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh khen thưởng. BTC cuộc thi "Vì một mái ấm bình yên” trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt giải. 

                                                                                                               

 

                                                                   C.L

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục