(HBĐT) - Thời gian qua nhằm nỗ lực triển khai thực hiện chính sách phát triển KT-XH, bằng nhiều cách làm sáng tạo, ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn đã tích cực thực hiện chương trình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Thông qua chương trình đã giúp người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.


MTTQ huyện Kỳ Sơn, xã Độc Lập trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ anh Nguyễn Văn Thức, thuộc diện hộ nghèo xã Độc Lập.

Cùng cán bộ mặt trận huyện Kỳ Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Hồng Thái, xóm Nút, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn. Ngôi nhà "đại đoàn kết” mới được xây dựng từ nguồn quỹ hỗ trợ của ủy ban MTTQ huyện và đông đảo bà con nhân dân trong xã, xóm vừa mới được hoàn thành. Gia đình anh Thái thuộc diện hộ nghèo, là lao động chính trong nhà nhưng do tai nạn, anh Thái đã bị mất hai cánh tay. Hiện nay, gánh nặng kinh tế của gia đình đổ lên đôi vai của vợ anh Thái. Anh Thái chia sẻ: Kinh tế gia đình không ổn định, thu nhập thấp nên nhiều năm rồi không dám nghĩ đến việc sửa nhà, mặc dù ngôi nhà của gia đình đang ở đã xuống cấp trầm trọng. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, xây tặng gia đình anh Thái ngôi nhà "Đại đoàn kết” có diện tích 52 m2, trị giá 120 triệu đồng. Trong ngày bàn giao nhà, các ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp đã trao tặng nhiều vật dụng sinh hoạt cần thiết cho gia đình.

Cùng chung niềm vui với gia đình anh Thái là hộ ông Bùi Văn Quang, xóm Bãi Nai, xã Mông Hóa. Với sự giúp đỡ của MTTQ huyện, nhân dân trong xóm, ngôi nhà cấp 4 rộng 58 m2 của gia đình ông Quang đã hoàn thành sau hơn 1 tháng thi công. ông Quang chia sẻ: Sự giúp đỡ của MTTQ huyện là động lực để không chỉ gia đình tôi mà tất cả anh em, họ hàng, bạn bè cùng nỗ lực giúp đỡ gia đình có được một ngôi nhà mới khang trang hơn. Ngay khi có quyết định của ủy ban MTTQ huyện, xã đã giúp gia đình tôi 10 triệu đồng, anh em họ hàng giúp đỡ 5 triệu. Thời gian làm nhà vô cùng vất vả, nóng lắm, mưa nhiều nhưng anh em họ hàng, làng xóm đều giúp đỡ ngày công, nhiệt tình ủng hộ. Chính vì vậy, gia đình tôi đã được ở ngôi nhà mới chỉ trong hơn 1 tháng xây dựng.

Để có nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây "Nhà đại đoàn kết” hàng năm căn cứ kế hoạch vận động của Uỷ ban MTTQ tỉnh, huyện Kỳ Sơn phát động kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”. Đồng thời, hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các cấp vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp. Trung bình hàng năm, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân huyện Kỳ Sơn đóng góp hơn 200 triệu đồng ủng hộ quỹ Vì người nghèo huyện. Từ nguồn quỹ này, MTTQ huyện đã triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo khi ốm đau, hoạn nạn. Riêng trong năm 2017, được xem là năm tập trung vào hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết để tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, MTTQ huyện đã phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa hình thức vận động hỗ trợ, ngoài hỗ trợ về tiền có thể hỗ trợ bằng vật tư xây dựng, ngày công. Từ đầu năm đến nay, huyện đã hỗ trợ 11 hộ làm nhà đại đoàn kết.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn cho biết: Để các đối tượng được hưởng sự giúp đỡ một cách chính xác, Uỷ ban MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, xác định nhiệm vụ, mức hỗ trợ cụ thể. Nhờ cách làm này, mọi tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đều yên tâm đóng góp tiền của, công sức giúp đỡ những địa chỉ cụ thể, giúp họ cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động để phong trào có tính lan tỏa, người dân hiểu được chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, từ đó vận động các nguồn hỗ trợ của người thân, gia đình, hỗ trợ của cộng đồng để mỗi nhà "Đại đoàn kết” được xây dựng đảm bảo chất lượng, sử dụng lâu dài.

 

 
                                                                                     P.L

 


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục