(HBĐT) - Ngày 20/12, đảng bộ xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ đầu tiên 20/12/1947 - 20/12/2017. Ra mắt cuốn lịch sử đảng bộ và phong trào cách mạng nhân dân xã Đồng Tâm giai đoạn 1930 - 2017.


 

Lãnh đạo Huyện uỷ Lạc Thuỷ chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Tâm nhân dịp 70 năm kỷ niệm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên.

 Trước năm 1945, xã Đồng Tâm có tên gọi là Đồng Thủy, thuộc Châu Lạc Thủy, tỉnh Hà Nam. Là vùng đất rộng lớn bao gồm cả xã Đồng Tâm, xã Lạc Long và thị trấn Chi Nê ngày nay. Các thế hệ cư dân Đồng Tâm có truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng trong đấu tranh chống thiên tai và ngoại xâm. Tháng 4/1946, sau cuộc bầu cử hội đồng nhân dân, xã Đồng Thủy đổi tên thành xã Đồng Tâm. Để có một tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương đảm bảo thống nhất về tư tưởng và hành động, ngày 20/12/1947, Huyện ủy Lạc Thủy ra quyết định thành lập chi bộ xã Đồng Tâm. 

Ở bất kỳ thời điểm lịch sử nào, nhân dân các dân tộc xã Đồng Tâm cùng với nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thủy luôn anh dũng trong chiến đấu, hăng say trong lao động sản xuất, góp phần tô thắm thêm truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Tâm đã vinh dự được đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 về công tác bình dân học vụ; Huân chương Lao động hạng ba về công tác trồng rừng và bảo vệ rừng; Huân chương Lao động hạng ba về công tác giáo dục mầm non; danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; Đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới của trường Mầm non và nhiều cờ thi đua, huân huy chương các loại. 

Để kịp thời ghi lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, Đảng bộ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức sưu tầm, biên soạn cuốn lịch sử đảng bộ và phong trào cách mạng xã Đồng Tâm giai đoạn ( 1930 - 2017). Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền xã Đồng Tâm với công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của công tác sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn lịch sử đảng. Sau hơn 1 năm nghiên cứu, biên soạn, Đảng bộ xã Đồng Tâm đã hoàn thành việc sưu tầm và tổ chức phát hành, xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ giai đoạn 1930 - 2017. Qua đó góp phần giáo dục, khơi dậy truyền thống cách mạng, tình cảm tốt đẹp của các thế hệ CBĐV và nhân dân trong xã và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.


                                                                    Hà Chung ( Đài Lạc Thủy)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục