(HBĐT) - Năm 2017 vừa đi qua trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mau lẹ, phức tạp và khó lường. Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp có chiều hướng gia tăng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Biến đổi khí hậu và thiên tai, nhất là đợt mưa lũ lịch sử hồi đầu tháng 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, người, tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.


Trong bối cảnh đó, BCH Đảng bộ, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã có sự đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh, năm qua, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; tình hình KT-XH cơ bản ổn định, có bước phát triển; QP-AN, TTATXH tiếp tục được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng và tăng cường. Có 23/24 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là một thành công lớn của tỉnh ta, đặc biệt trong bối cảnh vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, vừa khắc phục hậu quả thiên tai do đợt mưa lũ lịch sử gây ra. Tăng trưởng kinh tế đạt 9,46%, vượt chỉ tiêu 0,96%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm nhanh tỷ trọng nông - lâm - thủy sản còn 20,03%, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng nhanh, lần lượt chiếm 48,59% và 31,38%. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 27.523 tỷ đồng, tăng 17,22% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng ở mức thấp, ước tăng dưới 4%. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cơ bản ổn định; so với năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 43,5%, vốn đăng ký tăng 51,6%. Kim ngạch xuất - nhập khẩu tăng mạnh, lần lượt tăng 36,19% và 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch có bước phát triển, trong năm ước đón 1,9 triệu lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Trong năm có thêm 9 xã về đích NTM, nâng tổng số xã về đích lên 50 xã...

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước tiến mới, an sinh xã hội được chăm lo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn khoảng 18,34%. Thu nhập bình quân ước đạt 40,5 triệu đồng/ người/năm. Cải cách hành chính có những bước chuyển biến tích cực. Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Khoa học và công nghệ có nhiều khởi sắc. Chất lượng hai mặt giáo dục các cấp tiếp tục được củng cố vững chắc; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,2%; giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định và có chuyển biến tích cực...

Dẫu đạt được nhiều thành tích nổi bật nhưng trong năm vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đòi hỏi các cấp, ngành cần có giải pháp quyết liệt khắc phục trong thời gian tới. Đó là tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ triển khai còn chậm; sản xuất - kinh doanh còn nhiều khó khăn. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa được cải thiện nhiều. Tốc độ giảm tỷ lệ hộ nghèo còn chậm, chưa đạt kế hoạch. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng cao, vùng bị mưa lũ, thiên tai còn gặp nhiều khó khăn. Kết quả cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu...

Năm 2018 đã tới - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Nhiệm vụ đặt ra trong năm rất nặng nề, trong đó, trọng tâm là có những giải pháp quyết liệt, đột phá để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nhất là lợi thế vùng Thủ đô Hà Nội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố QP-AN, tạo thế và lực cho chặng đường tiếp theo... Năm mới, thời cơ mới, vận hội mới, dẫu trọng trách, nhiệm vụ đặt ra nặng nề nhưng dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, cùng với truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, sự năng động, sáng tạo, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dự cảm tốt đẹp rằng tỉnh ta sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, vững bước để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018.


                                                                               Hòa Bình


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục