Ngày 22-1, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã tiếp Đại sứ mới của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương Quốc Campuchia Vũ Quang Minh tới chào xã giao.



Đại sứ Vũ Quang Minh đã chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Thủ tướng Samdech Hun Sen và Phu nhân.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh đã chúc mừng thành công của Đại hội bất thường Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vừa kết thúc sau ba ngày họp từ 19 đến 21-1 tại Thủ đô Phnom Penh, thông qua các văn kiện quan trọng, trong đó có Báo cáo Chính trị và các hoạt động của Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 2018; Cương lĩnh chính trị của CPP nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018-2023, và Nghị quyết của Đại hội.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ Vũ Quang Minh nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Samdech Hun Sen đã được Đại hội nhất trí ủng hộ là ứng cử viên Thủ tướng Vương quốc Campuchia khóa VI và các khóa tiếp theo.

Đại sứ Vũ Quang Minh cũng bày tỏ vui mừng và vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tín nhiệm cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Vương Quốc Campuchia, một nước láng giềng thân thiết, có quan hệ hợp tác toàn diện, có vị trí chiến lược trong khu vực, đang có những thành tựu phát triển kinh tế xã hội ấn tượng, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang hết sức tốt đẹp, vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cam kết sẽ làm hết sức mình để đóng góp vào việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới trên mọi lĩnh vực.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Samdech Hun Sen vui mừng chào đón Đại sứ mới của Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; cảm ơn và cũng gửi lời thăm hỏi tới các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7-1) vừa được kỷ niệm trọng thể tại Campuchia, cảm ơn sự hỗ trợ quý báu và nghĩa tình của Việt Nam giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, hồi sinh và phát triển đất nước.

Thủ tướng Samdech Hun Sen bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua trên cả bình diện song phương và đa phương, bao gồm các nỗ lực kết nối trong Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, nhấn mạnh mong muốn trong nhiệm kỳ này Đại sứ Vũ Quang Minh và Đại sứ quán tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành của Campuchia và Việt Nam để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, trong đó đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại.

Nhân dịp này, Thủ tướng Samdech Hun Sen chúc Đại sứ Vũ Quang Minh có một nhiệm kỳ công tác thật thành công, chúc nhân dân Việt Nam đón Tết Mậu Tuất thật vui và đầm ấm.

TheoNhanDan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục