Sáng 23-1, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith đã có các buổi tiếp thân mật Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 22 đến ngày 26-1. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng tham dự.

Tại buổi tiếp, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thủ đô Viêng Chăn và TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Trong đó, TP Hồ Chí Minh đã dành cho Thủ đô Viêng Chăn sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt như: phối hợp thực hiện dự án cải tạo đàn bò thịt Thủ đô Viêng Chăn; bồi dưỡng cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, tài chính; cung cấp học bổng giúp đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực thư viện, bảo tàng…


Tại buổi tiếp đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith (phải) đánh giá cao sự giúp đỡ nhiều mặt mà TP Hồ Chí Minh đã dành cho Thủ đô Viêng Chăn.

Tại buổi tiếp Đoàn sáng cùng ngày, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho rằng, dựa trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt giữa hai đất nước, hai dân tộc, hai bên còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, đặc biệt là hai Thủ đô Viêng Chăn và TP Hồ Chí Minh có nhiều lĩnh vực có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Thủ tướng Lào mong muốn TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết; tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phát triển với Thủ đô Viêng Chăn trong lĩnh vực quản lý kinh tế, xây dựng hạ tầng, quản lý đô thị, phát triển thương mại, du lịch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực,...

Bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Lào, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tựu to lớn mà Lào đã giành được qua hơn 30 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trên con đường xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.


Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith (phải) khẳng định Thủ đô Viêng Chăn và TP Hồ Chí Minh có nhiều lĩnh vực có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau tại buổi tiếp đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tại Văn phòng Thủ tướng Lào, ngày 23-1.

Đề cập đến quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TP Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để đưa các quan hệ hợp tác với Viêng Chăn ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Dẫn chứng kết quả xuất khẩu rau, củ, quả của Việt Nam năm 2017 đạt 3,6 tỷ đô-la Mỹ, gần bằng xuất khẩu cà-phê và vượt giá trị xuất khẩu dầu, cao hơn xuất khẩu gạo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Thủ đô Viêng Chăng nói riêng và đất nước Lào nói chung nên quan tâm đầu tư trong lĩnh vực này.

Về nội dung hợp tác cụ thể, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP Hồ Chí Minh tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện các chương trình hỗ trợ đối với Thủ đô Viêng Chăn trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, trong giai đoạn 10 năm tới, TP Hồ Chí Minh sẽ dành cho Trường Hữu nghị Lào - Việt Nam và Trường Hữu nghị Viêng Chăn - Hồ Chí Minh ở Thủ đô Viêng Chăn từ hai đến ba suất học bổng hằng năm.


Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại Lào.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của các nhà lãnh đạo Lào dành cho Đoàn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh đã tham dự buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Thủ đô Viêng Chăn. Tại buổi tọa đàm, các báo cáo viên là lãnh đạo các ban, sở, ngành của TP Hồ Chí Minh đã trao đổi, chia sẻ với cán bộ, lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn về các kinh nghiệm hay trong quản lý phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, thu thuế, chống thất thoát thu chi, thu hút đầu tư nước ngoài, nông nghiệp công nghệ cao.

Theo chương trình, từ ngày 24 đến 25-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động quan trọng tại hai tỉnh Savannakhet và Champasak để tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nghiên cứu thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với hai địa phương nói trên của Lào.

TheoNhanDan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục