(HBĐT) - Năm 2017, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 gây ra đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa, thiệt hại do bão gây ra khoảng 2.838 tỷ đồng. Song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực, ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, chung tay cùng vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), góp phần đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.


Đồng chí Trần Thanh Mẫn, ủy viên BCH T.ư Đảng, Chủ tịch UBT.ư MTTQ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà các hộ dân xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc) bị ảnh hưởng do sạt lở đất tháng 10/2017.

Với truyền thống "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, MTTQ tỉnh đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang quyên góp ủng hộ nhân dân vùng mưa lũ trong và ngoài tỉnh. Trong đợt vận động ủng hộ nhân dân trong tỉnh, Ban cứu trợ tỉnh đã thu được 14.004.791.500 đồng và hàng nghìn tấn hàng cứu trợ, chủ yếu là nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt trị giá hàng chục tỷ đồng, đã trích 10,8 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ để hỗ trợ đồng bào trong và ngoài tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Cũng trong năm, Ban cứu trợ đã vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ năm 2017, thu được 2.209.794.670 đồng và đã trích 600 triệu đồng ủng hộ các tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình khắc phục thiên tai, mưa lũ.

Tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng "Quỹ vì người nghèo” năm 2017, đến hết ngày 30/11, Ban quản lý Quỹ đã thu được 598.979.033 đồng. Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh đã phân bổ 99 triệu đồng từ quỹ "Vì người nghèo” của tỉnh để hỗ trợ các gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp triển khai xây dựng và bàn giao 79 nhà "Đại đoàn kết”, tổ chức sửa chữa 1 nhà "Đại đoàn kết” từ nguồn hỗ trợ 2 tỷ đồng năm 2016.

Song song với thực hiện các cuộc vận động, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, UB MTTQ tỉnh cũng đặc biệt chú trọng tới việc khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân. Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, trong tháng 11 đã có 99,5% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn đã được tiếp đón ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh về dự và chúc mừng. Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ "Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, năm 2017, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt việc hướng dẫn các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Kết quả đã có 91% hộ đăng ký gia đình văn hóa, 88% khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa. Qua bình xét đã có 78,9% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 64% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa.


Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trao giấy chứng nhận cho các hộ gia đình tiêu biểu của xóm Trang, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2015-2017).

 

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên UB MTTQ tỉnh như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh, LĐLĐ, các tổ chức hội quần chúng và xã hội - nghề nghiệp cũng hăng hái triển khai thực hiện nhiều phong trào TĐYN của ngành; tuyên truyền, huy động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, các cuộc vận động gắn với thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào TĐYN do UB MTTQ và các tổ chức thành viên phát động.

Nhìn chung trong năm 2017, hoạt động của MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bức thiết của xã hội song song với việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Để từ trong lòng dân tạo sự đồng lòng cao, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Từ đó, phát huy sức mạnh nhân dân trên mọi mặt trận, đẩy mạnh các phong trào TĐYN từ cơ sở, lan tỏa sâu rộng các cuộc vận động, góp phần mạnh mẽ vào sự chuyển biến tích cực kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tình hình chung của đất nước và tỉnh ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, chúng ta có quyền kỳ vọng vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nội lực mạnh mẽ của nhân dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, quyết tâm thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào TĐYN. Trong năm tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện tốt các CVĐ và phong trào TĐYN; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, trọng tâm triển khai các CVĐ, phong trào TĐYN như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình giảm nghèo bền vững, tổ chức công tác cứu trợ, đẩy mạnh CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”... Giải pháp trọng tâm, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các cuộc vận động, các phong trào TĐYN; tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phối hợp với các sở, ngành, huyện, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố tổ chức giải ngân các nguồn quỹ cứu trợ để hỗ trợ di dân, tái định cư cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2017; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp như: xây dựng nông thôn mới, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mại dâm và HIV/AIDS. Đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Hoàng Thanh Mịch

UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

 


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục