Ngày 17-4, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2017, bàn nhiệm vụ công tác năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.


Hội nghị giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, sáng 17-4.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Năm 2017, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục được tăng cường. Hai bên đã thực hiện hiệu quả các mặt công tác theo Quy chế đã ký kết, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Công tác phối hợp vận động: xây dựng nông thôn mới, chung tay giúp đỡ người nghèo và giảm nghèo bền vững; công tác vận động cứu trợ giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, xây dựng sửa chữa nhà, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; công tác đền ơn đáp nghĩa trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ... được tổ chức kịp thời, hiệu quả, kêu gọi được sự tham gia của toàn xã hội. Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội được triển khai theo quy trình chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả hơn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên. Công tác phối hợp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến mới, thiết thực hơn...

Năm 2018, Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp xây dựng chính sách pháp luật.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2017 là năm có nhiều thiên tai, gây thiệt hại nặng nề cho đất nước. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội, MTTQ các cấp đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, chúng ta vượt mọi khó khăn, đạt nhiều thành tích to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội. Kết quả vừa qua cho thấy sự đồng hành của nhân dân, nỗ lực của MTTQ các cấp là hết sức quan trọng. Chính phủ, MTTQ còn quan tâm tới các người nghèo, người khó khăn, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng bị thiên tai... Chúng ta đã đi sâu đi sát, lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chính phủ và MTTQ đã xây dựng được niềm tin trong Đảng, nhân dân với sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả và hoàn thành tất cả các công việc đề ra.

Thủ tướng nêu rõ, sự phối hợp công tác hai bên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Chính phủ luôn lắng nghe mọi ý kiến từ người dân và doanh nghiệp, qua đó ngày càng hoàn thiện hơn trong chỉ đạo, điều hành, đề ra các cơ chế, chính sách phù hợp, đem lại niềm tin cho nhân dân. Chúng ta đã tiếp tục đẩy mạnh, phối hợp xây dựng chính sách pháp luật, nhất là quyền và nghĩa vụ của người dân... Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu rõ một số mặt tồn tại cần khắc phục.

Đề cập phương hướng, trọng tâm hợp tác thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên cần thực hiện tốt hơn công tác phối hợp đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Điều đó đặt ra trách nhiệm của từng lãnh đạo, cán bộ, công chức phải phấn đấu, nỗ lực. Thủ tướng nêu rõ, năm 2018 có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng. Do đó, hai bên phải phối hợp để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Để thực hiện tốt điều đó, chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; tạo điều kiện cho MTTQ tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp là hết sức quan trọng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Phối hợp tốt trong công tác thi đua; làm tốt các chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ. Làm tốt công tác đóng góp, xây dựng chính sách pháp luật nhằm kiến tạo, phát triển, đưa chính sách đi vào cuộc sống. Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền các cấp thường xuyên phối hợp tốt, chặt chẽ với MTTQ trong công tác, tạo điều kiện cho MTTQ hoạt động hiệu quả.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho ý kiến về một số đề xuất, kiến nghị của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục