Ngày 24-4, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội (QH) Sri Lanka Karu Jayasuriya đến chào xã giao nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QH Sri Lanka thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Xri Lan-ca Ca-ru Giay-a-xu-ri-a. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch QH Sri Lanka Karu Jayasuriya thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác nhiều mặt Sri Lanka - Việt Nam. Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Sri Lanka trong phát triển kinh tế-xã hội. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các chính đảng tại Sri Lanka, ủng hộ việc hai nước trao đổi các đoàn cấp cao, tăng cường quan hệ trên tất cả các kênh, trong đó có kênh Đảng, Chính phủ, QH và đối ngoại nhân dân. Tổng Bí thư đánh giá, hợp tác song phương đã có nhiều bước tiến và hai bên cần tiếp tục trao đổi để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột và nhiều tiềm năng khác; đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Chủ tịch QH Sri Lanka Karu Jayasuriya bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; chúc mừng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Chủ tịch QH Karu Jayasuriya cho biết, Sri Lanka đã giành được những thắng lợi quan trọng trong tiến trình hòa giải dân tộc và xây dựng đất nước; khẳng định Sri Lanka coi trọng quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, mong muốn hai nước tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya. Ảnh: DUY LINH

* Trước đó, sáng 24-4, tại Nhà QH, lễ đón chính thức Chủ tịch QH Sri Lanka Karu Jayasuriya và Đoàn đại biểu cấp cao QH Sri Lanka được tổ chức trọng thể, với sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao QH Sri Lanka thăm chính thức Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Sri Lanka, cũng như hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng về những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vai trò, vị thế trong khu vực và quốc tế của Sri Lanka, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka; QH Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với QH Sri Lanka.

Chủ tịch QH Sri Lanka Karu Jayasuriya chúc mừng về những thành quả kinh tế - xã hội của Việt Nam và cho biết, Sri Lanka duy trì đường lối đối ngoại kết hợp phát triển kinh tế, trong đó có chính sách ngoại giao nghị viện. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, cũng như giữa cơ quan lập pháp của Sri Lanka và Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, hai nước cần tích cực triển khai đầy đủ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hậu cần, khắc phục hậu quả chiến tranh và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; sớm triển khai cơ chế đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng Công an hai năm một lần; thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nâng cao năng lực về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố... Hai Chủ tịch QH nhận định, kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm; tiềm năng hợp tác rất lớn và cần được đẩy mạnh khai thác, nhất là về dầu khí, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và truyền thông, dệt may...

Hai nhà lãnh đạo QH đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên; nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Về hợp tác nghị viện, hai nhà lãnh đạo nhất trí, QH hai nước duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là giữa các ủy ban chuyên môn nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động nghị viện, kinh nghiệm lập pháp và giám sát; phát huy hơn nữa vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước thúc đẩy hợp tác giữa hai QH và hai nước; tăng cường vai trò giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

* Tối cùng ngày, tại Nhà QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch QH Sri Lanka Karu Jayasuriya và Đoàn đại biểu cấp cao QH Sri Lanka.

 

                                 TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục