Sáng 2-5, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các đại biểu tổ số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Như Ý, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Nhơn Trạch.


Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cư tri phát biểu bày tỏ phấn khởi trước việc thời gian qua, Đảng, Nhà nước quyết tâm cao trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, bằng việc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó trên cương vị nào nếu vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng. Cử tri cho rằng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay đã không có vùng cấm, nhân dân đặt niềm tin rất cao vào việc chống tham nhũng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Cử tri Nguyễn Thị Kim Loan phát biểu.

Cử tri cũng quan tâm, đặt câu hỏi cụ thể đối với việc xử lý kỷ luật đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Cử tri Nguyễn Thị Kim Loan, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch cho rằng: "Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kỷ luật cảnh cáo đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Vậy, về mặt Đảng và Nhà nước thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý bà Phan Thị Mỹ Thanh như thế nào cho hợp lý”.

Ngoài ra, nhiều cử tri huyện Nhơn Trạch cũng đề nghị, cần làm rõ lợi ích nhóm trong thu hồi đất, thực hiện một số dự án khu dân cư đô thị tại địa phương; tình trạng sách nhiễu, xa dân của một bộ phận cán bộ ở cấp cơ sở; việc lấn, lấp kênh, rạch, ảnh hưởng đến dòng chảy, gây ngập úng mỗi khi mùa mưa đến; tình hình an ninh trật tự phức tạp….

 

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri và đại diện lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch, các sở, ngành tỉnh Đồng Nai trả lời, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận tất cả các ý kiến, đồng thời trực tiếp trả lời nhiều vấn đề cử tri đặt câu hỏi tại buổi tiếp xúc. Về việc cử tri quan tâm việc xử lý kỷ luật vừa qua và tiếp theo đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, bây giờ chuyển xử lý kỷ luật công khai, minh bạch, thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng nên người dân rất quan tâm. "Đối với trường hợp đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, tôi chỉ nói một cách ngắn gọn như thế này, trong thời gian sớm nhất, Ban Bí thư T.Ư Đảng sẽ tiếp tục xem xét, báo cáo kết quả kiểm tra đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh và trên cơ sở kết quả kiểm tra đó sẽ có quyết định hình thức, xử lý cán bộ đúng với vi phạm, đúng với công việc”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, khi Đảng xử lý hình thức kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thì chính quyền cũng sẽ xem xét xử lý về các hình thức về mặt chính quyền kịp thời, đồng bộ với hình thức xử lý của Đảng. Và kết quả xử lý như thế nào trong thời gian sớm sẽ có thông báo rộng rãi.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp nhận đơn tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với vấn đề cử tri nhắc tên đích danh một số cán bộ, đảng viên ở địa phương có biểu hiện vi phạm những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch coi đây như là một nguồn tin phản ánh của nhân dân để trên cơ sở đó rà soát lại đội ngũ cán bộ của mình, với tinh thần tự soi, tự sửa, tự xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

    

                                      TheoNhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục