Trong buổi thảo luận tổ về Quyết toán ngân sách 2016, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017), các đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều kiến nghị liên quan mật thiết đến đời sống xã hội.


Theo các đại biểu, báo cáo của Chính phủ được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày trước Quốc hội đã thể hiện mạnh mẽ các cải cách thủ tục hành chính thời gian vừa qua. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cần phải xem xét, kiến nghị.

Tránh chống lãng phí nửa vời

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), lãng phí gây hậu quả nặng nề mà nguyên nhân chủ yếu do thiếu trách nhiệm hoặc không biết do thiếu năng lực. Vì thế, nên tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ chưa tốt. Có nhiều dự án bị trì hoãn cả năm trời, giá đất tăng lên khiến khả năng đền bù giải tỏa càng khó khăn hơn, dẫn tới đội vốn các dự án. Dự án càng lớn thì hậu quả càng nặng nề.


Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, cần phải chống lãng phí mạnh mẽ hơn, giống như chống tham nhũng hiện nay. Toàn đảng, toàn dân cùng phải vào cuộc chống lãng phí, phải nhận diện đúng lãng phí, đánh giá lãng phí, có biện pháp phát hiện lãng phí, cách khắc phục hậu quả lãng phí, có chế tài phù hợp với lãng phí. "Cần có Nghị quyết Trung ương về chống lãng phí”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.


Đại biểu Vũ Thị Lê Mai (Hà Nội - ảnh trên) thẳng thắn nói, hiện nay có nhiều vi phạm cụ thể và được nhận diện tên, địa chỉ. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ nêu việc lãng phí này như một hiện tượng mà không có biện pháp xử lý đến tận cùng, truy cứu trách nhiệm. "Như vậy chúng ta mới chống lãng phí nửa vời. Nếu có địa chỉ rõ ràng, chúng ta cần đưa ra xem xét để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”, đại biểu Vũ Thị Lê Mai đề nghị.

Về vấn đề phòng chống tham nhũng, các đại biểu đều đánh giá cao sự quyết liệt của Chính phủ đưa ra xử lý nhiều vụ án tham nhũng động chạm đến tất cả các lĩnh vực và cán bộ, kể cả lực lượng cán bộ đã nghỉ hưu. Kết quả đạt được tạo niềm tin rất lớn cho người dân tin vào sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Tuy nhiên, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đặt câu hỏi, kết quả phòng chống tham nhũng chưa thật sự hiệu quả, vì bên cạnh việc xử lý cán bộ, người gây ra hậu quả đó thì vấn đề thu hồi tiền, tài sản như thế nào?


Đại biểu Nguyễn Hữu Chính (ảnh trên), Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội cho biết, trong các vụ án tham nhũng, mới chỉ nghiêm trị bị cáo bằng hình phạt còn phần lớn không thu hồi được tài sản. "Chống lãng phí là vấn đề quan trọng nhưng tinh thần chỉ đạo chống lãng phí, tiết kiệm hiện nay vẫn coi nhẹ và chưa có biện pháp dẫn tới lãng phí của công, lãng phí tiền bạc nhà nước”, đại biểu Nguyễn Hữu Chính nói.

Tăng chế tài xử phạt trong lĩnh vực y tế, văn hóa

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đều bày tỏ băn khoăn, những năm gần đây và đặc biệt năm vừa qua, ngành y tế đối mặt với nhiều vấn đề lớn như bạo hành cán bộ y tế; sai phạm trong sản xuất, buôn bán thuốc giả VnPharma, thực phẩm chức năng giả Vinaca… gây tâm lý hoang mang trong người dân. Một vụ việc cũng gây bức xúc trong dư luận và lo lắng trong giới nhân viên y tế chính là sự không công bằng trong xét xử vụ án chín người tử vong do chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình đối với bác sĩ Hoàng Công Lương.

Về việc này, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, việc xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương tại thời điểm chưa có kết luận tuyên án nhưng diễn biến của phiên tòa thực sự chưa đúng người, đúng tội, chưa nghiêm minh. Mặt khác nữa, phiên tòa xét xử đang bị sai lệch, gây bức xúc lớn trong toàn xã hội, nhất là cán bộ ngành y tế.

Trong báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tình trạng vệ sinh an toàn, thực phẩm, sản xuất hàng giả, hàng nhái, sử dụng thuốc cấm… đe dọa đến sức khỏe và sự phát triển của người dân, đất nước. Theo đại biểu Nguyễn Anh Cường (Hà Nội), Chính phủ cần có chế tài mạnh hơn để xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cho rằng, hiện tượng bạo lực với cán bộ y tế đang xảy ra ngày càng nhiều và nghiêm trọng. "Nhiều người cho rằng, các bác sĩ thời kinh tế thị trường, muốn họ khám, chữa bệnh phải đóng tiền đã. Vì thế dẫn tới nhiều vụ bạo hành cán bộ y tế”, đại biểu Khánh nói.

Đại biểu Khánh cho rằng, những vụ việc lớn về văn hóa, y tế thời gian qua là mặt trái của kinh tế thị trường khi chúng ta thực hiện xã hội hóa. Vì thế, để bác sĩ yên tâm khám bệnh, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh đề xuất bác sĩ chỉ làm nghề chữa bệnh, không lo đi thu tiền của bệnh nhân. Cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, để bác sĩ yên tâm khám, chữa bệnh không bị mang tiếng "bác sĩ kiêm chặt chém”, góp phần giảm bớt bức xúc của xã hội.

Năm 2017, đầu năm 2018 nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực văn hóa cũng gây bức xúc dư luận. Theo đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, những vụ nóng như người mẫu mặc bikini hở hang đón đoàn U23 Việt Nam, hình ảnh tượng đầu thú tại Đồ Sơn… chưa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời và xử lý thỏa đáng. Vì thế, theo đại biểu Khánh, những ai yêu đất nước và văn hóa đất nước cần được bố trí đứng đầu ngành văn hóa cho xứng tâm, xứng tầm, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Cần siết chặt trật tự an toàn xã hội

Tình trạng mất trật tự xã hội trong thời gian gần đây ở một số địa phương, đặc biệt là tình trạng cướp giật tại TP. Hồ Chí Minh cũng được nhiều đại biểu đề cập đến tại buổi thảo luận tổ.

Đây cũng là đề tài mà Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề cập khi đóng góp ý kiến vào Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội nói: "Cần quan tâm hơn nữa đến trật tự xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Dân hiện nay đã ăn no hơn, nhưng ngủ đã yên được chưa? Tình hình tội phạm ngang nhiên tấn công chỗ này chỗ kia, tại sao lại như thế được? Đây là vấn đề chúng ta cần phải nghiên cứu”.

Cũng chung lo lắng về vấn đề trật tự xã hội, đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng, ngay trong thời gian đầu năm, đã có những việc khiến cho người dân lo lắng, như tình hình an ninh trật tự xã hội. Người dân không khỏi đặt câu hỏi tại sao chúng ta có cả một bộ máy nhưng hoạt động lại không đi vào chiều sâu. Trộm cắp ngang nhiên nhưng người dân chỉ có tay không, không thể làm gì được. Tôi cho rằng dùng các biện pháp nghiệp vụ tốt thì sẽ bắt được”.

Đại biểu Bùi Văn Phương chia sẻ, khi đoàn đại biểu tiếp xúc cử tri, người dân đã rất bức xúc về vấn đề này và đề nghị cơ quan chức trách cần phải suy nghĩ, hành động trong chỉ đạo điều hành.


Theo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục